Cần giáo dục ý thức trách nhiệm duy trì nòi giống ngay từ ghế nhà trường

24/09/2025 - 20:35

PNO - Đây là góp ý của PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương - tại Hội thảo do Cục Dân số tổ chức ngày 24/9.

Hội thảo tham vấn các chuyên gia, các nhà khoa học khu vực phía Nam góp ý dự thảo hồ sơ Đề án sửa đổi, bổ sung Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.

Tại hội thảo, ông Phạm Vũ Hoàng - Phó cục trưởng Cục dân số - cho biết, thời gian qua, công tác dân số của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng phản ánh sự phát triển của khoa học công nghệ, giúp nâng cao tuổi thọ, cũng như những kết quả trong công tác kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chất lượng dân số cũng cải thiện đáng kể.

Ông Phạm Vũ Hoàng - Phó cục trưởng Cục dân số phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân
Ông Phạm Vũ Hoàng - Phó cục trưởng Cục dân số - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, công tác dân số vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, chênh lệch mức sinh giữa các vùng và các đối tượng còn rất lớn. Tại TPHCM, mức sinh từng thấp nhất cả nước đạt 1,32 con/phụ nữ, sau đó tăng nhẹ lên 1,39 con/phụ nữ. Các nhà khoa học nhận định Việt Nam đã trải qua giai đoạn đầu tiên của mất cân bằng giới tính khi sinh. Nếu nỗ lực, dự kiến đến năm 2039, Việt Nam có thể đạt tỉ số giới tính khi sinh cân bằng (105 bé trai/100 bé gái).

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương góp ý tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân
PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương - góp ý tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương - cho biết, bà đồng tình với việc sử dụng thuật ngữ "sinh đủ từ 2 con" thay vì "sinh đủ 2 con". Bà lý giải không nên đóng khung ở con số 2, mà cần mở ra hướng khuyến khích các cặp vợ chồng sinh nhiều hơn. Bà góp ý thêm: "Hiện nay chúng ta đang khuyến khích các bạn trẻ kết hôn sớm để hoàn thành nhiệm vụ duy trì nòi giống trước 35 tuổi. Vì vậy, cần can thiệp vào vấn đề tuổi kết hôn thông qua giáo dục từ sớm. Việc giáo dục ý thức trách nhiệm duy trì nòi giống cho giới trẻ cần được thực hiện ngay từ ghế nhà trường, khi cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển. Nếu đợi đến khi các bạn trưởng thành mới bắt đầu giáo dục thì đã muộn. Do đó, cần có chính sách đầu tư mạnh mẽ hơn vào giáo dục công dân trẻ về trách nhiệm xã hội và gia đình".

Cũng theo bà, hiện nay hệ thống hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam đã phát triển đáng kể. Từ đơn vị hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ năm 1996, đến nay cả nước đã có hơn 55 trung tâm hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, các trung tâm này phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM (nhiều nhất là ở Hà Nội). Điều này dẫn đến việc người dân ở các khu vực khác khó tiếp cận dịch vụ.

ThS. Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân
ThS. Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Nhã Chân

Liên quan đến lĩnh vực y tế, ThS. Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM - cho biết, hiện nay đơn vị và Sở Y tế dự tính tham mưu UBND TPHCM ưu tiên hỗ trợ chi phí cho các cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm ngừa các bệnh lây nhiễm. Điều này giúp phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh di truyền hoặc lây nhiễm, đảm bảo thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Ông cũng kiến nghị: "Hiện nay, bảo hiểm y tế không chi trả chi phí liên quan đến khám và điều trị hiếm muộn: từ xét nghiệm, khám lâm sàng đến các phương pháp điều trị như thụ tinh trong ống nghiệm. Chi phí điều trị hiếm muộn ở Việt Nam tuy thấp so với thế giới, nhưng vẫn cao so với thu nhập của người dân. Vì vậy, cần tính toán ưu tiên hỗ trợ chi phí điều trị vô sinh cho người có thu nhập thấp. Ngoài ra, hiện nay chính sách bảo hiểm y tế chỉ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để nới rộng độ tuổi hỗ trợ cho trẻ em".

Ông Bùi Chí Tình - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - Ảnh: Nhã Chân
Ông Bùi Chí Tình - Phó giám đốc Sở Y tế - TPHCM - Ảnh: Nhã Chân

Hội thảo còn có sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia đến từ các viện, trường, bệnh viện phía Nam. Đưa ra ý kiến đúc kết tại hội thảo, ông Bùi Chí Tình - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết: "Các ý kiến trong hội thảo là những đóng góp quý giá để hoàn thiện đề án sửa đổi Quyết định số 588/QĐ-TTg. Tôi mong rằng các đơn vị, chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra giải pháp đồng bộ, từ việc sửa đổi văn bản pháp luật đến xây dựng chính sách cụ thể, nhằm đạt được mục tiêu phát triển dân số bền vững".

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI