Cần cấm cung cấp thông tin không đúng về lãng phí

28/11/2025 - 07:04

PNO - Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tiết kiệm, Chống lãng phí. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho rằng, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu khi nhận được thông tin về sự lãng phí nhưng chưa có thời hạn bắt buộc để xử lý.

Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tiết kiệm, Chống lãng phí. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho rằng, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của người đứng đầu khi nhận được thông tin về sự lãng phí nhưng chưa có thời hạn bắt buộc để xử lý.

Ông đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro và thiết lập cơ chế thanh tra lãng phí theo trọng tâm, trọng điểm gắn với quy mô ngân sách, đầu tư công và tài sản công.
ĐB Nguyễn Tâm Hùng đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro và thiết lập cơ chế thanh tra lãng phí theo trọng tâm, trọng điểm gắn với quy mô ngân sách, đầu tư công và tài sản công

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình, ngăn chặn tình trạng trì hoãn, né tránh, ông đề nghị bổ sung nguyên tắc phải xử lý thông tin phát hiện lãng phí trong thời hạn cụ thể và công khai kết quả xử lý. Ông cũng đề nghị làm rõ cơ chế công khai địa chỉ lãng phí và bổ sung yêu cầu công khai dự toán, thực chi, phần tiết kiệm, phần vượt định mức, trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan.

Về thanh tra tiết kiệm, chống lãng phí, ông nói có tình trạng thanh tra những nơi chưa cần thiết, trong khi nhiều nơi có khả năng gây lãng phí cao lại chưa được thanh tra, kiểm soát. Ông đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro và thiết lập cơ chế thanh tra lãng phí theo trọng tâm, trọng điểm gắn với quy mô ngân sách, đầu tư công và tài sản công.

Ông cũng cho rằng, dự thảo luật đã quy định khá đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu nhưng lại chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa việc lãng phí.

Ông nói: “Đây là khe hở lớn nhất hiện nay bởi nhiều sai phạm lãng phí được ngụy trang dưới quyết định hành chính đúng quy trình”. Do đó, ông đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung nguyên tắc “mọi phê duyệt trái định mức, tiêu chuẩn, chế độ, gây lãng phí đều phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo mức tăng nặng”.

Đại biểu Tô Văn Tám (tỉnh Lâm Đồng) quan tâm đến việc cung cấp thông tin xử lý lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Ông đề nghị, cần cấm các hành vi cung cấp thông tin về lãng phí sai sự thật, bịa đặt, thậm chí thổi phồng thông tin, xúi giục, kích động, ép buộc người khác cung cấp thông tin chống lãng phí.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) cho rằng, phải quy định rõ để tránh việc đấu tranh hoặc phản ánh không đúng, dễ quy chụp, gây rối, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, sẽ bổ sung quy định cụ thể các hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí vào dự thảo luật. Mặt khác, ban soạn thảo cũng sẽ bổ sung, chỉnh lý các quy định về quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống lãng phí, xử lý thông tin đấu tranh chống lãng phí, đảm bảo đầy đủ, rõ ràng.

Minh Quang

 
TIN MỚI