Bộ GD-ĐT tiết lộ 3 nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm 2021 tăng vọt

17/09/2021 - 22:17

PNO - Số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp phổ thông năm nay tăng 11% so với năm 2020 (từ 900.000.000 lên 1.020.000 thí sinh).

 

(Ảnh minh hoạ)
Ảnh minh hoạ

Ngày 17/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn trả lời báo chí về hiện tượng điểm chuẩn năm 2021 tăng "vọt".

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, năm nay khá đặc biệt do mùa tuyển sinh vào đúng đợt dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, các cơ sở giáo dục cũng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh với việc xét tuyển.

Cũng đại diện Bộ GD-DT, việc tăng điểm chuẩn của 1 số ngành, số khối, trường tăng là có một số lý do.

Thứ nhất là số thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp phổ thông tăng 11% so với năm 2020 (từ 900.000.000 lên 1.020.000 thí sinh). Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng tăng gần 24%, (tăng 152 nghìn thí sinh so với năm 2020, từ 643.000 lên 795.000 thí sinh). Làm cho điểm chuẩn của một số trường tăng vọt.

Lý do thứ 2 là xu hướng chọn ngành, ngoài hiện tượng những trường top trên bắt đầu xuống trường top giữa tăng vọt, tâm lý của thí sinh trong điều kiện kinh tế xã hội như thế này thì các em có suy nghĩ kĩ về việc chọn ngành nào. Hầu hết thí sinh tập trung vào các nhóm ngành, khối ngành như kỹ thuật công nghệ, sư phạm cũng tăng, sau đó là nhóm ngành kinh tế, kinh doanh, xã hội nhân văn.

Nguyên nhân thứ 3 trong khi phân tích phổ điểm thì thấy một số môn như Tiếng Anh có kết quả cải thiện so với kết quả của năm 2020 nên việc góp phần vào việc tăng điểm chuẩn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ thêm, việc nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng chưa trúng tuyển đợt 1 là một điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, đó không phải dấu chấm hết do các trường vẫn còn nhiều hình thức xét tuyển; thí sinh vẫn còn cơ hội để trúng tuyển theo những phương thức xét tuyển khác. Khi Bộ GD-ĐT đã đưa ra mô hình để thí sinh có thể xét tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành, cơ hội hoàn toàn nằm trong tay thí sinh.

Ngọc Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI