Bình đẳng giới và an toàn số không còn là “chuyện tương lai”

10/12/2025 - 17:03

PNO - Ngày 10/12, Hội LHPN xã Thanh An, TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Báo cáo viên Nguyễn Thanh Hậu - nguyên Phó trưởng phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ TPHCM - chia sẻ cùng các đại biểu 4 chuyên đề, gồm: Tổng quan về bình đẳng giới và tình hình bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam và địa phương; Nhận diện các hình thức bạo lực và dấu hiệu nạn nhân cần hỗ trợ; Hướng dẫn quy trình can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực giới; hệ thống đường dây nóng; mạng lưới hỗ trợ cộng đồng; Vai trò của Hội Phụ nữ, Mặt trận, công an xã và tổ hòa giải trong phòng ngừa bạo lực.

Quang cảnh hội nghị  - Ảnh: T.H.
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: T.H.

Ông cũng chia sẻ về câu chuyện bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số. Ông đánh giá: “Trong kỷ nguyên số, công nghệ internet, mạng xã hội, thiết bị di động mở ra cơ hội rất lớn cho việc học tập, làm việc, giao tiếp và khởi nghiệp cho tất cả mọi người, bao gồm phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức nghiêm trọng”.

Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số. Họ dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực tuyến...

Minh chứng cho nội dung này, ông cho biết, theo báo cáo của các tổ chức quốc tế, từ 16% đến 58% phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu đã từng trải qua ít nhất 1 dạng bạo lực, quấy rối, lạm dụng công nghệ... gọi chung là “bạo lực số”. Ở châu Âu, khoảng 74% phụ nữ đã từng trải qua hoặc chứng kiến bạo lực trực tuyến.

Ở Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng ghi nhận hàng chục vụ trẻ em và sinh viên bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và bắt cóc trực tuyến. Nhiều nạn nhân bị ép buộc cắt đứt liên lạc với gia đình, bị điều khiển từ xa, nhằm mục đích tống tiền hoặc buôn người.

Các đại biểu chia sẻ, trao đổi cùng báo cáo viên tại hội nghị - Ảnh:
Các đại biểu chia sẻ, trao đổi cùng báo cáo viên tại hội nghị - Ảnh: T.H.

Chính vì vậy, ông khẳng định: Bình đẳng giới và an toàn số không còn là “chuyện tương lai” mà là điều rất thực, rất cấp bách trong kỷ nguyên số.

“Nếu chúng ta không hành động, phụ nữ và trẻ em gái sẽ bị bỏ lại phía sau. Hãy sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, bảo vệ nhau khỏi bạo lực số, và thúc đẩy quyền bình đẳng. Đó chính là nền tảng để xây dựng một xã hội hiện đại, phát triển, nơi phụ nữ và trẻ em gái thực sự được trao quyền và cơ hội” - ông nhấn mạnh.

Cán bộ Hội, Ban công tác Mặt trận, hòa giải viên cơ sở... tham dự -  Ảnh: T.H.
Cán bộ Hội, Ban công tác Mặt trận, hòa giải viên cơ sở... tham dự hội nghị - Ảnh: T.H.

Bà Trần Thị Tuyết Hà - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh An - chia sẻ: “Thông qua hội nghị, Hội LHPN xã mong muốn lan tỏa thông điệp “Bình đẳng giới - nền tảng của sự phát triển bền vững”, kêu gọi mọi người dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, không bạo lực, không phân biệt đối xử, nơi phụ nữ và trẻ em gái được tôn trọng và tạo điều kiện phát huy năng lực”.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI