Nhiều kiến nghị sát thực tiễn
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao hoạt động của các tổ đại biểu Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua. Theo ông, các đại biểu được bầu đủ số lượng, luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri tại 2 phường trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu, giải trình thấu tình đạt lý; những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cũng được chính quyền quan tâm, phản hồi đầy đủ.
Cử tri Vũ Đức Cán cho biết, người dân rất kỳ vọng vào các quyết sách, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, đặc biệt là mong muốn sớm được sống và làm việc trong không gian phát triển của TPHCM mới.
Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn đầu triển khai còn gặp không ít khó khăn, song đến nay cơ chế vận hành đã dần ổn định, phù hợp hơn với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Dù việc thực hiện hồ sơ trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhưng cán bộ cơ sở đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ công.
 |
| Cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Ông cũng cho biết cử tri rất phấn khởi trước việc Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng, nhất là Luật Đất đai, Luật Thuế và Luật Thuế thu nhập cá nhân, được đánh giá là hợp lòng dân, tiếp tục khẳng định vai trò của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bên cạnh đó, cử tri địa phương mong chờ việc sáp nhập tổ dân phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân.
Trong khi đó, cử tri Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định tách thửa theo Luật Đất đai. Theo bà, truyền thống của người Việt là ông bà, cha mẹ để lại đất cho con cháu, song khi áp dụng quy định mới, việc bảo đảm diện tích và lối đi theo chuẩn rất dễ phát sinh khó khăn.
Với trường hợp phân lô bán nền, việc tuân thủ quy hoạch là cần thiết; tuy nhiên, đối với các gia đình chỉ chia đất cho con cháu để ở thì lại khó xác định có bị xem là vi phạm hay không. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị cần có cơ chế hoặc quy định ngoại lệ phù hợp, tạo điều kiện để các hộ gia đình có lối đi hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng. Đồng thời, bà cũng nêu thực trạng tiền sử dụng đất đối với đất do ông bà để lại hiện còn quá cao, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xây dựng nhà ở.
 |
| Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chụp hình cùng bà con tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Thanh Tâm |
Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Thị Sen (phường Đông Hòa) phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực Cụm trường Tiểu học Nguyễn Khuyến và Trường Mầm non Hoa Hồng. 2 tuyến đường dẫn vào trường hiện bị chắn bởi các trụ bê tông, trong khi xe container, xe khách thường xuyên ra vào, khiến giao thông giờ cao điểm ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vào mùa mưa, khu vực này còn bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đồng bộ, mở lối lưu thông hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông và điều kiện đi lại cho học sinh, phụ huynh và người dân trong khu vực.
Làm đúng thì yên dân, làm chưa tới sẽ phiền về sau
Đại diện tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận đầy đủ và đánh giá cao các ý kiến của cử tri.
“Ý kiến rất hay và rất xây dựng; cách phát biểu rõ ràng, mạch lạc” - Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét. Theo ông, điều này cho thấy cử tri rất quan tâm đến chính quyền, đến quá trình xây dựng, phát triển địa phương, với mong muốn đời sống của bản thân, của phường và của thành phố ngày càng tốt hơn.
Trao đổi cụ thể từng nội dung, Bí thư Thành ủy TPHCM đề cập đến vấn đề thủ tục hành chính mà cử tri phản ánh. Hiện nay, nhiều thủ tục còn rườm rà, gây bức xúc không cần thiết cho người dân. Trong khi dữ liệu dân cư, căn cước công dân đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, nhưng một số nơi vẫn yêu cầu các loại giấy tờ cũ như hộ khẩu. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là giai đoạn giao thời, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự đồng bộ nên phát sinh vướng mắc.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận đầy đủ và đánh giá cao các ý kiến của cử tri - Ảnh: Thanh Tâm |
Liên quan đến tình trạng mất an toàn giao thông tại cụm trường học, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận việc xe container lưu thông qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của học sinh. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trong trường hợp cần thiết phải kiên quyết cấm xe container, chấp nhận hy sinh một phần lợi ích để bảo đảm lợi ích chung, bởi trên hết là tính mạng con người, đặc biệt là trẻ em. Ông cho rằng chỉ cần nghĩ đến những sự việc không mong muốn, những tai nạn thương tâm có thể xảy ra cũng đã rất đau lòng, vì vậy cần có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và mong bà con nhân dân chia sẻ, đồng thuận.
Về vấn đề phân lô tự phát, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định việc giải quyết phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cách làm là rà soát lại toàn bộ, điều chỉnh cho đúng, cho công bằng; giải quyết các tồn tại cũ đã cấp cho người dân, đồng thời bảo đảm chuẩn đô thị, có hạ tầng đầy đủ, không thể để tình trạng leo rào, đi nhờ kéo dài.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin thêm, hiện nay thành phố đã có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15 vừa được thông qua về một số cơ chế đặc thù. Thành phố sẽ vận dụng để giải quyết những vấn đề có tính chất đặc biệt của địa phương. Tuy nhiên, do địa bàn thành phố mở rộng, có sự khác nhau về chế độ, chính sách, quy định giữa các khu vực trước đây, nên việc thống nhất, đồng bộ quy trình cần thêm thời gian.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện cùng bà con sau buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Một nội dung khác, Bí thư Thành ủy TPHCM mong cử tri chia sẻ là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động chưa đầy 6 tháng. Dù có nhiều chuyển biến tích cực, thủ tục đơn giản hơn, người dân vui hơn, nhưng vẫn còn không ít việc chưa làm được. Nhiều nội dung còn mới, còn khập khiễng; việc hướng dẫn từ Trung ương và TPHCM chưa thật sự đầy đủ. Chuyển đổi số là hướng đi đúng, song triển khai thực tế vẫn gặp khó khăn do hạ tầng, con người và công tác đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan, đùn đẩy trách nhiệm.
Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị UBND 2 phường làm đầu mối xử lý các nội dung đã nêu. “Những nội dung này, khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng thì gửi cho đại biểu Quốc hội một bản để theo dõi, đôn đốc và trả lời bà con sớm nhất, như một lời hứa với bà con” - ông nói, đồng thời khẳng định những nội dung thuộc trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục được theo dõi đến hết nhiệm kỳ.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh: “Mọi việc nếu mình làm đúng là yên dân; ngược lại sẽ khó, sẽ khổ, sẽ phiền sau này”.
Thanh Tâm