Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 9/3 - Ảnh: Thanh Tâm |
Nhận hàng chục tin nhắn từ người dân mỗi ngày
Phát biểu mở đầu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ cả 3 phường đều mang chữ “Bình”, gợi lên mong muốn về cuộc sống bình yên, ổn định của người dân. Theo ông, điều quan trọng đối với một ứng cử viên không phải là những chương trình hành động thật lớn lao mà là sự gắn bó với người dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cuộc sống.
Ông cho biết, với trách nhiệm của mình, ông luôn cố gắng xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương. Mỗi ngày, ông nhận hàng chục tin nhắn từ người dân phản ánh nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều người sẽ được ông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý; còn những nội dung thuộc thẩm quyền của các đơn vị chuyên môn sẽ được chuyển đến các sở, ngành liên quan để giải quyết.
Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, ông vẫn nhớ lời chia sẻ của một cử tri: “Nhớ và giữ lời được 80% là tốt lắm rồi”. Theo ông, đó là một lời nhắc rất thực tế đối với những người làm công tác dân cử. Vì vậy, khi tiếp xúc cử tri cần nói một cách thận trọng, không dùng những lời hay ý đẹp để thuyết phục cử tri bầu cho mình, mà chỉ nên cam kết những điều thật sự có thể làm được.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các ứng cử viên tham gia ứng cử lần này đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của mình. Dù có trúng cử hay không, những buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân vẫn là những bài học quý, giúp mỗi người hiểu thêm thực tiễn và thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước cử tri.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú - Ảnh: Thanh Tâm |
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề phát triển hạ tầng đô thị và cải thiện môi trường sống. Ông Phạm Văn Phát (khu phố 17) cho biết, qua tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như những cam kết khá sát với thực tiễn. Cử tri mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông trên địa bàn.
2 dự án trọng điểm là cải tạo kênh Hàng Bàng và xây dựng cầu đường Bình Tiên được cử tri đặc biệt quan tâm. Theo ông Phạm Văn Phát, đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu tăng cường giám sát để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.
 |
| Cử tri phát biểu, bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh - Ảnh: Thanh Tâm |
Cử tri Lâm Thị Bạch Ngọc (phường Bình Tiên) bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục kiến nghị Quốc hội rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thống nhất và dễ thực hiện hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực gắn với đời sống người dân như nhà đất, đất đai. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy tờ, hồ sơ.
Cử tri Nguyễn Thị Thu Xuân (phường Bình Tây) bày tỏ kỳ vọng thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm và không để các vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Bà cũng đề nghị thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ đối với các dự án còn “đóng băng”, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Ngoài ra, việc phát triển thêm các mảng xanh, công viên cũng được cử tri quan tâm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị.
Đã hứa với cử tri thì phải nỗ lực thực hiện
Trả lời các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định khi đã hứa với cử tri thì phải nỗ lực thực hiện. “Đã hứa gì thì cố gắng làm cho bằng được” - ông nói và cho rằng đó cũng là trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri.
Liên quan đến ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, ông cho rằng luật cần có “tuổi thọ” đủ dài. Theo ông, nếu một đạo luật vừa ban hành đã phải sửa đổi sau một thời gian ngắn thì rõ ràng việc đánh giá tác động chưa thật sự đầy đủ. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chia sẻ, trong thực tế nhiều khi Quốc hội chịu áp lực phải ban hành luật sớm để tạo hành lang pháp lý cho xã hội phát triển.
Theo ông, điều kiện phát triển giữa các địa phương hiện nay còn nhiều khác biệt. Một số chính sách nếu phù hợp với TPHCM chưa chắc đã phù hợp với những địa phương khác. Vì vậy, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu và đánh giá tác động một cách toàn diện hơn, đồng thời mạnh dạn phân cấp cho các địa phương trong quá trình quản lý và điều hành. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố hiện là một trong những địa phương được phân cấp khá mạnh và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất những cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn nhằm tạo điều kiện cho thành phố phát triển đúng với tiềm năng.
Đề cập đến các dự án chỉnh trang đô thị mà cử tri quan tâm, ông Trần Lưu Quang nhắc đến 2 dự án cải tạo kênh Hàng Bàng (giai đoạn 3) và xây dựng cầu đường Bình Tiên. Ông cho biết những dự án này đã được nhắc đến từ nhiều năm trước. “Khoảng năm 2019 - 2020, khi còn làm Phó bí thư Thành ủy, tôi đã nghe nói nhiều về 2 dự án này nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành” - ông nói.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu, trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, với cương vị hiện nay ông sẽ tiếp tục theo dõi và thúc đẩy các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ triển khai. “Nếu đường phố, cầu cống mà mình không lo được thì khó nói đến những câu chuyện lớn hơn” - ông nhấn mạnh.
Trước băn khoăn của cử tri về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật, mỗi gia đình cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý và định hướng cho con em mình khi sử dụng internet.
Theo ông, điện thoại thông minh và mạng xã hội hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. “Bây giờ một ngày không có điện thoại thì thấy như thiếu một phần của cuộc sống. Từ mua bán đến liên lạc, lướt mạng xã hội… tất cả đều gắn với chiếc điện thoại” - ông nói.
Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Ông cho biết hiện nay nhiều gia đình cho con sử dụng điện thoại từ rất sớm. “Có khi lớp 4, lớp 5 đã có điện thoại riêng, mà các cháu xem gì thì mình cũng không biết. Có khi nhân cách của các cháu lại bị ảnh hưởng từ chính chiếc điện thoại đó” - ông nói. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, pháp luật chỉ tạo ra khung quy định chung, còn việc ứng xử như thế nào phụ thuộc rất lớn vào sự quan tâm của mỗi gia đình. Nếu không chú ý, nhiều khi phải trả giá rất đắt khi trẻ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật hoặc tệ nạn xã hội.
Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, ông cho biết việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai khoảng 8 tháng qua. Đây là sự thay đổi lớn trong bộ máy quản lý nhằm đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Theo ông, trước đây nhiều người cho rằng việc này khó thực hiện, nhưng thực tế cho thấy thành phố đã từng bước triển khai hiệu quả.
Hiện nay, mỗi phường tiếp nhận và giải quyết hàng trăm hồ sơ mỗi ngày. “Có nơi hơn 200 hồ sơ, thậm chí 400 hồ sơ một ngày nhưng vẫn giải quyết được nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số” - ông cho biết.
Thành phố cũng đang hướng đến mục tiêu trong tương lai nhiều thủ tục hành chính có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến. “Tôi hy vọng một ngày nào đó bà con làm giấy tờ, kể cả sổ đỏ, cũng không cần phải lên phường nữa. Tất cả có thể làm trên điện thoại vì đã có cơ sở dữ liệu đất đai” - ông nói.
Khi thực hiện trực tuyến, nếu hồ sơ sai sót cũng sẽ được hệ thống hướng dẫn chỉnh sửa ngay, người dân không phải đi lại nhiều lần. “Ngày trước có tình trạng "cò" đứng trước cổng cơ quan, hỏi muốn làm nhanh thì đưa vài triệu đồng. Bây giờ cách làm thay đổi rồi thì những chuyện như vậy sẽ không còn nữa” - ông nói và tin rằng khi chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ ngày càng thuận lợi hơn cho người dân.
 |
| Buổi tiếp xúc cử tri của các ứng viên Đại biểu Quốc hội tại phường Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú - Ảnh: Thanh Tâm |
Ông cũng cho biết tình hình an ninh trật tự tại TPHCM thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo phản ánh của nhiều cơ quan ngoại giao và du khách quốc tế, việc đi lại vào ban đêm tại khu vực trung tâm thành phố hiện nay đã an toàn hơn trước, tình trạng cướp giật giảm rõ rệt.
Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên nhiều tuyến đường cũng hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm. Có những trường hợp mất tài sản nhưng chỉ vài giờ sau đã tìm lại được nhờ camera.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt mục tiêu kéo giảm mạnh tệ nạn ma túy, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng TPHCM trở thành địa bàn không ma túy. “Chỉ cần trong một gia đình có một người vướng vào ma túy thì cả gia đình rất khổ” - ông nói.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ. Thành phố sẽ nỗ lực tạo môi trường học tập và xã hội lành mạnh cho trẻ em, nhưng sự quan tâm của gia đình vẫn là yếu tố rất quan trọng. Theo ông, nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi con em vướng vào tệ nạn xã hội, đến lúc đó cha mẹ mới nhận ra rằng trước đây mình quan tâm chưa đủ. Vì vậy, việc đồng hành và định hướng cho trẻ ngay từ sớm là điều rất cần thiết.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng với phát triển kinh tế, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế và xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân. Với điều kiện và tiềm năng hiện có, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành một đô thị đáng sống, nơi người dân không chỉ có điều kiện phát triển kinh tế mà còn được hưởng thụ môi trường sống an toàn, văn minh và nghĩa tình.
Thanh Tâm