Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội có thể bị truy cứu hình sự vì không khai báo y tế

08/05/2021 - 12:13

PNO - Đây là khẳng định của ông Chử Xuân Dũng về trường hợp bệnh nhân L.V.C (Thường Tín). Bệnh nhân này trở về từ Đà Nẵng không khai báo y tế khiến bệnh lây lan.

 

 

Phun khử khuẩn ổ dịch ở xã Tô Hiệu sáng nay
Phun khử khuẩn ổ dịch ở xã Tô Hiệu sáng nay

Sáng 8/5, đoàn công tác do ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội - làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Tô Hiệu (Thường Tín).

Báo cáo về tình hình dịch COVID-19 tại xã Tô Hiệu, ông Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín - cho biết tới thời điểm hiện tại ghi nhận 10 ca dương tính thuộc 3 gia đình đều có yếu tố dịch tễ từ thành phố Đà Nẵng. Trong đó có bệnh nhân L.V.C (sinh năm 1980, địa chỉ số 9 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín), phát hiện măc COVID-19 vào tối 6/5. 

“Bệnh nhân L.V.C đi du lịch ở thành phố Đà Nẵng khi trở về đã không khai báo y tế theo quy định. Sau đó, anh C. đã lây bệnh cho nhiều người. Hiện, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện lập hồ sơ xử lý theo quy định”, ông Kiều Xuân Huy nói.

Đồng ý với quan điểm trên, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu giao công an lập hồ sơ, xem xét và xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp này.

Đánh giá về ổ dịch tại Thường Tín, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết trong thời gian tới, ổ dịch này có thể tiếp tục sẽ có thêm ca mắc mới. Lực lượng y tế cùng tổ COVID-19 cộng đồng và đặc biệt là lực lượng công an cần tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 bảo đảm nhanh chóng, triệt để.

Tại buổi kiểm tra, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu người dân phải thực hiện đúng việc cách ly nhà với nhà, người với người. “Bên ngoài chốt kiểm soát, lực lượng công an, quân đội kiểm soát rất nghiêm ngặt nhưng bên trong người dân lơ là, chủ quan là rất nguy hiểm. Gia đình nào để xảy ra lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI