Bất động sản nghỉ dưỡng biển sở hữu lâu dài “nóng sốt” vì khan hiếm

27/04/2021 - 08:53

PNO - Pháp lý sở hữu lâu dài và sinh lời cao, bất động sản (BĐS) biển sở hữu lâu dài được xem là hàng hiếm luôn được giới đầu tư săn tìm.

Thu hút và sinh lời

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, hiện nay, ngoài các khu vực có lợi thế lớn về du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa… đang xuất hiện nhiều thị trường mới nổi như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… trong khi số lượng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng trên cả nước hiện mới chỉ đáp ứng một phẩn nhỏ nhu cầu cho du khách. Vì vậy, việc đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng được xem có nhiều tiềm năng sinh lợi tốt.

Theo Savills Việt Nam, BĐS nghỉ dưỡng luôn là kênh đầu tư yêu thích của người Việt Nam bởi tiềm năng rất lớn. Những năm qua, BĐS nghỉ dưỡng đã phát triển mạnh ở khu vực miền Trung, hiện nay có dấu hiệu chuyển hướng về các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Hiệp hội bất động sản TPHCM, dù phân khúc BĐS nghỉ dưỡng chịu nhiều ảnh hưởng trong thời gian qua, nhưng thị trường khu vực Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn có lượng cầu cao do thị trường chưa đáp ứng đủ.

Hồ Tràm - Bình Châu “nóng” giữa mùa dịch

Gần đây, thị trường du lịch khu vực Hồ Tràm - Bình Châu bất ngờ “cháy phòng” vào các dịp lễ, cuối tuần. Thị trường BĐS nơi đây cũng “nóng” lên từng ngày.

Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao. Do đó, việc đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm - Bình Châu hiện nay được giới đầu tư đánh giá là bước đi tiềm năng, hứa hẹn sinh lợi vượt trội.

Điển hình, tại dự án 5 sao đẳng cấp Venezia Beach - Luxury Residences & Resort, quy mô 72ha do Hưng Vượng Developer phát triển.

Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort nổi bật giữa Hồ Tràm - Bình Châu
Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort nổi bật giữa Hồ Tràm - Bình Châu

Dự án sở hữu 1km đường bờ biển và 1,1km đường sông sẽ cung cấp ra thị trường 3.979 thương phẩm. Trong đó, 93% sở hữu pháp lý lâu dài gồm: 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển và 6 block căn hộ sở hữu lâu dài khoảng 3.000 sản phẩm. Ngoài ra, dự án có 80 siêu biệt thự biển và khối khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều sản phẩm khác.

Các căn nhà phố, biệt thự, shophouse tại dự án đều được tận hưởng hệ thống kênh đào, sông, biển với những hàng cây xanh. Ngoài ra, Venezia Beach sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp được chia làm 12 phân khu với hàng trăm tiện ích ngoài trời, dịch vụ tiêu chuẩn.

Dự án có sự đồng hành của ngân hàng HDBank với gói tài chính triển khai dự án trên 1.500 tỷ đồng và đồng hành tài trợ cho khách hàng khi mua sản phẩm với gói vay lên đến 70% giá trị sản phẩm.

Hồ Tràm - Bình Châu đang có nhiều lợi thế từ “đòn bẩy” hạ tầng giao thông như: cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành... Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất nâng cấp, mở rộng, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Bình Châu lên 6 làn xe, có tổng chiều dài gần 78km.

Lê Bình

 

Nguồn: Hưng Vượng Developer

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI