Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tiếp nhận nhiều hiện vật từ công cuộc phòng chống COVID-19

26/08/2022 - 17:49

PNO - Ngày 26/8, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức tiếp nhận hiện vật trao tặng và chương trình giao lưu, gặp mặt chủ đề “Sống tiếp ước mơ” lần 2.

 

Những cá nhân và đại diện các tập thể trao tặng hiện vật văn hóa, những hiện vật là hiện thân của công tác phòng chống dịch của người dân TP.HCM trong thời gian qua
Những cá nhân và đại diện các tập thể trao tặng hiện vật văn hóa và những hiện vật là hiện thân của công tác phòng chống dịch của người dân TP.HCM trong thời gian qua

Chương trình đã tiếp nhận nhiều hiện vật văn hóa, như lá thư tay của ông Huỳnh Văn Một gửi cho hai con cùng với điếu văn viết cho vợ ông - là Mẹ VNAH Dương Thị Huê do bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm trao tặng; những bộ áo dài đã từng gắn bó trong những dịp đặc biệt của NSND Kim Xuân, hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017 H’Hen Niê, bà Lê Thị Mỹ Châu - Chủ tịch công ty Cổ phần VinaFirst; bộ áo blouse trắng và bộ áo mổ mà Thầy thuốc nhân dân - PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, nguyên Giám đốc bệnh viện Tai Mũi  Họng vẫn thường sử dụng khi làm việc và 100 quyển sách “Nồi đất” của họa sĩ - nhà văn Bùi Quang Lâm - người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, anh trai của liệt sĩ Bùi Thanh Tùng trao tặng.

Trong những hiện vật quý được trao tặng cho bảo tàng, còn có những hiện vật của tập thể, cá nhân đã tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 như “Bình ô-xy miễn phí”, buồng khử khuẩn, máy phun khử khuẩn, máy rửa tay tự động, khẩu trang, quần áo, mặt nạ bảo hộ, vật dụng nấu ăn từ các bếp từ thiện... “Mỗi hiện vật tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện cảm động về tình người, về những ký ức của một hành trình chông gai, đau thương, nhiều hi sinh, mất mát nhưng đầy tự hào của người dân TP.HCM”, bà Nguyễn Thị Thắm - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - xúc động nói về những hiện vật được trao tặng.

Từ phải sang: BS. Huỳnh Thị Minh Tâm – con của Mẹ VNAH Dương Thị Huê, bà Đặng Thị Tiệp – vợ của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Anh hùng LLVT Nhân dân Trần Văn Lai, ông Bùi Quang Lâm Bùi Quang Lâm – người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia - anh trai của liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, ông Trần Văn Bình – Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – con trai Anh hùng LLVT Nhân dân Trần Văn Lai tham gia giao lưu tại chương trình “Sống tiếp ước mơ”
Từ phải sang: BS. Huỳnh Thị Minh Tâm – con của Mẹ VNAH Dương Thị Huê, bà Đặng Thị Tiệp – vợ của chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Anh hùng LLVT Nhân dân Trần Văn Lai, ông Bùi Quang Lâm – người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, anh trai của liệt sĩ Bùi Thanh Tùng, ông Trần Văn Bình – Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, con trai Anh hùng LLVT Nhân dân Trần Văn Lai tham gia giao lưu tại chương trình “Sống tiếp ước mơ”

Trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 2/9/2022) và 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cũng đã tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như một sự tri ân. Không chỉ những tấm gương chiến đấu dũng cảm, những kỳ tích anh hùng, mà những câu chuyện được kể tại sự kiện còn là những ước mơ cao đẹp, bình dị gởi lại cho cuộc đời, và sự viết tiếp ước mơ của những người đã ngã xuống từ thế hệ hôm nay.

Em Trần Trọng Nhân - cháu nội của AHLLVT Trần Văn Lai - kể về những điểm di tích đặc biệt trong tour du lịch tìm hiểu về Biệt động Sài Gòn qua các di tích, hiện vật
Em Trần Trọng Nhân - cháu nội của AHLLVT Trần Văn Lai - kể về những điểm di tích đặc biệt trong tour du lịch tìm hiểu về Biệt động Sài Gòn qua các di tích, hiện vật mà các thế hệ gia đình em đã dày công phục dựng, tập hợp. Với cậu bé 12 tuổi này, đó là công việc của một sự tiếp nối, tri ân

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI