Ban Bí thư chỉ định 5 đồng chí giữ nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

15/05/2020 - 22:07

Chiều 15/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TPHCM…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP từ tháng 2/2020. Tháng 3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ định đồng chí giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015 - 2020.            

Cũng theo các quyết định của Ban Bí thư, 4 đồng chí: Trần Văn Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP được chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa các đồng chí được chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa các đồng chí được chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Đồng chí Trần Văn Nam giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM từ năm 2014. Đồng chí Phan Văn Xựng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM từ tháng 2/2020. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM từ tháng 2/2020. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP từ tháng 5/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng 5 đồng chí được Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bày tỏ niềm vui khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP được tăng cường thêm 5 ủy viên mới, trong đó có một đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc này sẽ góp phần nâng cao sức lãnh đạo, đồng thời trẻ hóa hơn Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đây là niềm vui cổ vũ cho TP thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP từ nay đến Đại hội Đảng bộ TP khóa XI.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, các đồng chí thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ đều có quá trình phấn đấu liên tục, có phẩm chất chính trị cao và đều đóng góp hết sức có ý nghĩa khi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nam khi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TP. 

Với 4 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, đã bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP ở lĩnh vực rất có ý nghĩa, trong đó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Nguyễn Trần Phượng Trân được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành đã bổ sung cho khối đoàn thể của TP có thêm một cán bộ nữ, trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân sẽ có nhiều đóng góp đưa phong trào phụ nữ TP tiếp tục đi lên.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân được tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, thể hiện mong muốn của Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa, hướng đến Đại hội Đảng coi trọng việc phát huy yếu tố văn hóa, yếu tố con người là giải pháp quan trọng. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đồng chí Huỳnh Thanh Nhân có nhiều sáng kiến để thực hiện tốt chủ đề của TP trong năm nay là: "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", tạo thêm những dấu ấn tốt cho TP hướng tới Đại hội Đảng TP lần thứ XI.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Trần Văn Nam là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ góp phần tăng cường lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong giai đoạn hiện nay. Đại tá Phan Văn Xựng, phụ trách công tác chính trị của Bộ Tư lệnh TP khi tham gia Ban Chấp hành sẽ phát huy truyền thống của đơn vị, tiếp tục có những đóng góp cho Đảng bộ TP.  

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc các đồng chí được chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy luôn có quyết tâm, thể hiện mình là thành viên của tập thể có 69 thành viên lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ TP, TP có 10 triệu dân. 

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi được nhận quyết định của Ban Bí thư; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành ủy giao phó. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam mong muốn lãnh đạo TP, Ban Chấp hành Đảng bộ tạo điều kiện cho 5 cá nhân tiếp tục cống hiến hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo hcmcpv.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI