Bác bỏ thông tin tỉnh Bình Định có ca nhiễm COVID-19

06/02/2021 - 17:54

PNO - Chính quyền tỉnh Bình Định thông tin, bệnh nhân 1.307 nhiễm COVID-19 hiện không ở tỉnh này và trên địa bàn chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 6/2, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định phát đi thông báo: trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và một số báo điện tử thống kê số liệu tỉnh Bình Định có một ca nhiễm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đây là thống kê theo quê quán. 

Ca bệnh 1307 được thống kê tại tỉnh Bình Định khiến nhiều người quan tâm
Ca bệnh 1.307 được thống kê tại tỉnh Bình Định khiến nhiều người quan tâm

Trong những ngày gần đây, một số địa phương, người dân tìm hiểu thông tin về trường hợp một số báo điện tử thống kê có 1 ca dương tính với COVID-19 ở Bình Định. Tuy nhiên, bệnh nhân 1.307 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 21/11/2020 (29 tuổi), quê quán tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Ngành chức năng thông tin chưa có ca nhiễm COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngành chức năng thông tin, chưa có ca nhiễm COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trước đó, ngày 19/11/2020, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ (TP. Cần Thơ) trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 21/11/2020 tại Viện Pasteur TPHCM, trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại tỉnh Tiền Giang.

Tính đến 16g ngày 5/2, trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa có ca nhiễm COVID-19, có 34 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại bệnh viện, 398 trường hợp đang được cách ly tập trung. Tổng số mẫu xét nghiệm COVID -19 là 6269. 8 người ngồi chung bàn, ăn chung với anh N.H.Đ, thường trú tại xã Iapeng, (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) - là ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác nhận vào ngày 1/2 từ tỉnh Gia Lai về Bình Định hiện đã có kết quả âm tính lần 2.

Trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bình Định thống nhất lấy khu vực 40 phòng học của Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Bình Định làm khu cách ly tập trung. Ngoài các khu cách ly tập trung của tỉnh tiếp nhận khoảng 400 người, tỉnh cũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đơn vị liên quan tổ chức 2 cơ sở quân đội tại huyện Tuy Phước, Tây Sơn, làm nơi cách ly tập trung, sức chứa khoảng 600 người.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI