Bà Ba Huân lên tiếng về khoản nợ thuế 51 tỉ đồng

13/11/2025 - 14:28

PNO - Bà Phạm Thị Huân chia sẻ với PNO trước thông tin Công ty cổ phần Ba Huân bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế 51 tỉ đồng.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Cục Hải quan TPHCM) vừa chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Ba Huân.

Theo quyết định này, Công ty Ba Huân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế là dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, do doanh nghiệp đã nợ tiền thuế quá hạn trên 90 ngày. Tổng số tiền bị cưỡng chế lên tới hơn 51 tỉ đồng. Biện pháp cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong vòng một năm, từ ngày 10/11/2025 đến 9/11/2026, và sẽ chấm dứt hiệu lực ngay khi khoản thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Anh hùng lao động Phạm Thị Huân khẳng định khoản nợ thuế 51 tỉ đồng là của ông Trần Việt Hưng - Tổng giám đốc công ty
Anh hùng lao động Phạm Thị Huân khẳng định khoản nợ thuế 51 tỉ đồng là của ông Trần Việt Hưng - Tổng giám đốc công ty

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, Anh hùng lao động Phạm Thị Huân – Người sáng lập Công ty CP Ba Huân và hiện là Chủ tịch HĐQT công ty – cho biết bà đang rất lo lắng và chịu nhiều áp lực trước thông tin lan truyền về việc "bà Ba Huân nợ thuế".

Bà Huân xác nhận, việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Trần Việt Hưng đã hoàn tất được 4 năm. Bà lý giải quyết định chuyển giao xuất phát từ việc "con cái tôi không được trọn vẹn, không có người kế thừa phù hợp".

"Hiện ông Trần Việt Hưng là Tổng giám đốc công ty, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác điều hành và tài chính của công ty", bà Huân nhấn mạnh.

Về vai trò của mình, bà Huân cho biết ban đầu bà định giữ lại một phần cổ phần, nhưng sau yêu cầu của đối tác mới, bà đã đồng ý bán lại toàn bộ. Mặc dù không còn nắm giữ quyền sở hữu, bà vẫn chấp nhận giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Danh dự (Chủ tịch Hội đồng Quản trị không điều hành). Bà cho biết quyết định này xuất phát từ sự nặng tình với thương hiệu đã gây dựng ròng rã nửa thế kỷ và mong muốn hỗ trợ, định hướng cho bà con nông dân.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Huân cũng bày tỏ sự trăn trở sâu sắc về vấn đề tài chính cá nhân. Dù việc chuyển giao đã hoàn tất, nhưng bà tiết lộ rằng bên mua vẫn chưa thanh toán đủ số tiền chuyển nhượng cổ phần. "Họ còn nợ một khoản tiền rất lớn. Số tiền tôi lấy được chỉ đủ để chuộc lại giấy tờ, chi trả cho anh em trong gia đình mà thôi", bà nói.

Do món nợ chuyển nhượng chưa được giải quyết, bà phải tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT (không điều hành) để theo dõi và hỗ trợ công ty, nhằm tìm cách giải quyết dần dần vấn đề tài chính này. Bà khẳng định lại rằng mình không can thiệp vào chuyên môn tài chính hay điều hành.

Bà Quân kết luận rõ ràng về hai loại nợ: "Khoản nợ thuế hơn 51 tỉ đồng này là của Công ty Cổ phần Ba Huân nợ, chứ hoàn toàn không phải cá nhân tôi nợ. Trong khi đó, cổ phần tôi đã bán đi, tôi còn chưa lấy được tiền về”.

Bà bày tỏ sự khổ tâm trước những hiểu lầm: "Tôi mong công chúng hiểu rõ tình cảnh hiện tại: tôi không làm về tài chính và không chịu trách nhiệm trực tiếp về các khoản nợ công ty. Những chuyện nợ nần này khiến tôi khổ sở lắm, mất ăn mất ngủ”.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI