An Giang đẩy mạnh giao thương với Campuchia

17/10/2025 - 18:38

PNO - Sáng 17/10, tại phường Châu Đốc, Bộ Công thương, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2025, với chủ đề “Tăng cường kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư với các đối tác Campuchia”.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, những năm qua, quan hệ thương mại giữa An Giang và các tỉnh của Vương Quốc Campuchia ngày càng phát triển tích cực. Tính đến tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa An Giang và các tỉnh của Campuchia đạt 940 triệu USD, với cơ cấu hàng hóa hai chiều có sự bổ trợ lẫn nhau, như: Nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang tham quan gian hàng trung bày sản phẩm tại hội nghị xúc tiến thương mại - Ảnh Như Ngọc
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang (áo trắng) tham quan gian hàng trung bày sản phẩm tại hội nghị xúc tiến thương mại - Ảnh: Như Ngọc

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, trong những năm qua, tỉnh An Giang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hợp tác, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển lâu dài.

Tỉnh An Giang có tuyến biên giới trên bộ dài hơn 148 km với 3 cửa khẩu quốc tế là Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên, có hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Phú Quốc; từ đó giúp cho An Giang trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa hai chiều, đầu mối giao thương chiến lược của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với Phnom Penh và Vịnh Thái Lan. Tỉnh An Giang mời gọi doanh nghiệp Campuchia cùng hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, sau đó đưa về các nhà máy chế biến sâu tại An Giang để tạo ra các sản phẩm thương hiệu chung, cùng nhau chinh phục thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị - Ảnh Như Ngọc
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Như Ngọc

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam và Campuchia là đối tác kinh tế – thương mại quan trọng hàng đầu của nhau trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Campuchia đạt khoảng 10,2 tỉ USD, tăng hơn 3% so với năm 2023.

Trong đó, Khu kinh tế phía Nam của Việt Nam giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, công nghiệp và xuất nhập khẩu của cả nước, chiếm gần 45% kim ngạch xuất khẩu quốc gia và đóng góp khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại gian hàng trưng bày - Ảnh Như Ngọc
Các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại gian hàng trưng bày - Ảnh: Như Ngọc

Ông Tith Rithipol – Phó Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia cho biết, Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia đã, đang đề ra và thực hiện các biện pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh và tăng hiệu quả trong các lĩnh vực cụ thể, trong đó đã giới thiệu hệ thống thanh toán trực tuyến, sử dụng hệ thống một cửa quốc gia được liên kết với hệ thống một cửa ASEAN, hệ thống tự động đăng ký thuế và khai thuế, hệ thống xin giấy phép lao động trực tuyến, cũng như giới thiệu cơ chế đối thoại công - tư nhân nhằm giải quyết các vấn đề và mối quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư tại Campuchia, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch trong môi trường kinh doanh.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI