500 đòn bánh tét cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón tết

08/02/2021 - 06:54

PNO - Ngoài bánh tét nhân đậu xanh, thịt heo, các dì còn làm nhân chuối, trộn thêm đậu đen để bánh thơm ngon, bắt mắt hơn.

Những ngày qua, các nữ chủ nhà trọ, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Bình Tân cùng chung tay gói, nấu 500 đòn bánh tét để tặng công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón tết.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chăm lo tết Nguyên đán Tân Sửu do Hội LHPN và Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp tổ chức.

Các dì, các chị tạm gác chuyện nhà, dồn sức vào từng đòn bánh tét.
Các dì, các chị tạm gác chuyện nhà, dồn tâm sức vào từng đòn bánh tét

 

Cùng nấu bánh tét.
Cùng nấu bánh tét
Bánh tét nhân chuối sau khi vớt ra được gác lên cao cho ráo nước.
Bánh tét nhân chuối sau khi vớt ra được gác lên cao cho ráo nước
Việc gói, nấu bánh tét được tiến hành ngay tại nhà cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân.
Việc gói, nấu bánh tét được tổ chức ngay tại nhà cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân

Dù đã là những ngày cuối tháng Chạp, bận rộn công việc làm ăn, buôn bán, dọn dẹp nhà cửa, nhưng phụ nữ quận Bình Tân đã đồng lòng tạm ngưng hết việc nhà, dành sự chú tâm, tỉ mỉ vào từng thau nếp, rổ đậu xanh, xấp lá chuối với mong muốn tạo ra món quà Xuân thật đẹp, thật chất lượng.

Tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoạt động không diễn ra tập trung, các dì đã xung phong nhận lãnh trách nhiệm gói, nấu ngay tại nhà rồi giao cho hai đơn vị.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI