5/12 khoản thu của trường là các môn liên kết, nhưng phụ huynh khó nói “không”

12/01/2026 - 17:07

PNO - Trường có 12 khoản thu thì có tới 5 khoản thu là các môn liên kết, lịch học lại được sắp xếp vào trong thời khóa biểu giữa các môn chính khóa.

Con tôi hiện đang học tại một trường THCS công lập ở xã Nhà Bè (TPHCM). Từ đầu năm, khi nhận giấy báo thu tiền hằng tháng của con, tôi giật mình nhận ra: trong tổng số 12 khoản thu, có đến 5 khoản là tiền các môn học liên kết, như: tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ với người nước ngoài, các lớp học theo đề án.

Tổng số tiền mỗi tháng hơn 1,4 triệu đồng thì có tới 580.000 đồng là tiền đóng để con học các môn liên kết này, chiếm hơn 1/3 khoản thu.

5/11 khoản thu của trường là các môn liên kết
5/12 khoản thu của trường con tôi học là các môn liên kết

Điều đặc biệt là nhiều phụ huynh không thể “không đồng ý” cho học những môn này bởi trong thời khóa biểu chính thức của trường, các môn liên kết như STEM, kỹ năng sống, tăng cường tiếng Anh, các chương trình tích hợp không được xếp vào tiết sinh hoạt ngoại khóa hay sau giờ học, mà được bố trí xen kẽ trong các buổi học chính khóa, cả sáng lẫn chiều.

Có ngày, con tôi học STEM ngay sau các tiết học văn hóa; có buổi kỹ năng sống nằm giữa khung giờ học buổi chiều như một môn chính thức.

Điều này đặt phụ huynh vào thế rất khó. Nếu không đăng ký cho con học các môn liên kết, vậy trong những tiết học ấy, con sẽ làm gì? Ngồi chờ hay tách ra khỏi lớp? Trên thực tế, rất ít phụ huynh dám để con “khác” với thời khóa biểu chung của lớp.

Tôi và nhiều phụ huynh khác không phản đối việc nhà trường tổ chức các môn học liên kết. Chúng tôi hiểu rằng kỹ năng sống, STEM hay ngoại ngữ tăng cường đều có giá trị nhất định. Nhưng vấn đề là số lượng các môn liên kết đang quá nhiều, và cách sắp xếp hiện nay khiến phụ huynh không còn đúng nghĩa quyền lựa chọn tự nguyện.

Còn đây là thời khóa biểu của con, các môn liên kết được sắp xếp xen kẽ các môn chính khóa
Đây là thời khóa biểu của con, các môn liên kết được sắp xếp xen kẽ các môn chính khóa

Tôi cho rằng nhà trường chỉ nên liên kết dạy những môn cần thiết và cần xếp những môn này vào tiết cuối buổi và cố định vào những ngày cuối trong tuần, phụ huynh nào không đăng ký có thể chủ động đón con về sớm. Khi đó, việc tham gia hay không tham gia các môn liên kết mới thực sự là tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh và gia đình.

Ở góc độ phụ huynh, chúng tôi mong muốn một cách tổ chức hợp lý hơn. Trường công lập không nên biến các chương trình liên kết thành những “môn học mặc định”, buộc học sinh phải theo vì đã nằm trong khung thời gian học chính khóa.

Điều khiến tôi lo lắng hơn cả không chỉ là chi phí, mà là thông điệp giáo dục mà con trẻ nhận được. Khi lịch học dày đặc các môn liên kết, trẻ có thể hiểu rằng mọi thứ đều là “học”, đều phải đăng ký, đều gắn với tiền. Trong khi ở tuổi thiếu niên, các em vẫn rất cần những khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi, tự do và phát triển tự nhiên.

Tôi tin rằng, nếu nhà trường lắng nghe phụ huynh, điều chỉnh số lượng và sắp xếp các môn liên kết vào khung giờ hợp lý, vừa đảm bảo quyền lựa chọn, vừa không gây xáo trộn thời khóa biểu chung, thì sự đồng thuận sẽ cao hơn rất nhiều.

Ngọc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI