3 nữ bệnh nhân dưới 25 tuổi mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

18/05/2020 - 13:42

PNO - Ngày 18/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm trường hợp 257, 264, 270
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm trường hợp 257, 264, 270

3 bệnh nhân COVID-19 này điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, 18/5, nâng tổng trường hợp được chữa khỏi SARS-CoV-2 ở Việt Nam lên 263/320 (chiếm 82% tổng số ca bệnh).

Cụ thể:

1. Bệnh nhân thứ 257: 15 tuổi, nữ sinh, ở Mê Linh, Hà Nội.

Vào viện ngày 9/4/2020. 

Khi được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, em đang nghỉ học ở nhà, không đi đâu.

2. Bệnh nhân thứ 264: 24 tuổi, nữ, ở Mê Linh, Hà Nội.

Vào viện ngày 13/4/2020.

3. Bệnh nhân thứ 270: 22 tuổi, nữ, ở Yên Dũng, Bắc Giang.

Vào viện ngày 24/4/2020.

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe cả 3 bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và tiếp tục được cách ly, theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến sáng 18/5, Việt Nam ghi nhận 320 bệnh nhân mắc COVID-19, đã 32 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.962, bao gồm 293 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.631 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.038 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện, cả nước có 14 bệnh nhân âm tính từ 1 - 2 lần với SARS-CoV-2.


An Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI