2 diễn viên phim Mưa đỏ tái hợp trong dự án lịch sử, cổ trang về thời Tây Sơn

12/04/2026 - 07:16

PNO - Hiếu Nguyễn và Lê Hạ Anh - 2 diễn viên phim Mưa đỏ- sẽ đóng chính trong phim cổ trang "Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu".

Hiếu Nguyễn, Lê Hạ Anh đóng chính

Tối 11/4, hãng TEMC Ciema tổ chức ra mắt đoàn phim Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu và lễ ký kết chiến lược với các đối tác để chuẩn bị cho việc bấm máy phim. Tây Sơn thất hổ tướng : Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu thuộc thể loại dã sử, cổ trang, trinh thám, võ thuật do Võ Đức đạo diễn, dự kiến ra mắt khán giả vào đầu năm 2027.

Câu chuyện phim xoay quanh Lý Văn Bưu - vị đô đốc trung nghĩa, cương trực và thiện chiến. Trong lịch sử, ông là 1 trong 7 vị tướng nhà Tây Sơn cùng với Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng và Nguyễn Văn Lộc.

Thể hiện nhân vật lịch sử có thật này là diễn viên Hiếu Nguyễn- người vừa gây chú ý với màn tái xuất thành công qua 2 phim bom tấn Mưa đỏTử chiến trên không. Ngoài ra Tây Sơn thất hổ tướng : Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lê Hạ Anh.

Ê kíp phim ra mắt giới truyền thông vào tối 11/4 ( Ảnh: Văn Hà)
Ê kíp phim ra mắt giới truyền thông vào tối 11/4 ( Ảnh: Văn Hà)

Cô vào vai thứ phi Diệp Tư - một cô gái thông minh, trung hậu, ma mị. Diệp Tư là người gần gũi của vua Quang Trung, âm thầm quan sát biến động trong cung để cung cấp những manh mối quan trọng giúp Lý Văn Bưu lần ra âm mưu.

Ở tuyến phản diện có NSND Trần Nhượng, NGƯT Mạnh Dung và Doãn Quốc Đam. NSND Trần Nhượng tái xuất màn ảnh rộng với vai thái sư Bùi Đắc Tuyên. Nhân vật này tính cách nhẹ nhàng nhưng thâm độc, là quyền thần thao túng chính sự và hậu cung sau khi vua Quang Trung lâm bệnh.

Tại sự kiện tối 11/4, NSND Trần Nhượng xúc động bày tỏ: "Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là hành trình trở về với cội nguồn lịch sử, nơi khí phách anh hùng, tinh thần dân tộc và những giá trị bất diệt của cha ông được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Là nghệ sĩ, chúng tôi không chỉ diễn một vai diễn mà còn mang sứ mệnh chuyển tải hồn cốt lịch sử, làm sống dậy những con người đã đi vào huyền thoại. Mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại, mỗi khung hình đều phải xứng đáng với sự hy sinh và vinh quang của một thời đại."

Doãn Quốc Đam thủ vai thái giám Lâm Kỳ tính tình mưu mô, khôn khéo giỏi che giấu cảm xúc, nắm giữ nhiều bí mật trong cung. NGƯT Mạnh Dung vào vai Lê Dương - "bàn tay giấu mặt" của triều Nguyễn trong các kế hoạch phá hoại từ bên trong. Ông là chủ mưu giật dây các vụ đầu độc, tự sát, gài bẫy.

Xây phim trường tại khu du lịch Hầm Hô

Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu là dự án được ấp ủ nhiều năm của Phan Phúc (cố vấn chiến lược của phim), Đỗ Khôi (giám đốc sản xuất) và Võ Đức (đạo diễn). Cả 3 đều là người Bình Định (cũ) - vùng đất Tây Sơn.Ban đầu dự án này dự kiến chỉ làm dạng web drama.

Một góc phim trường tại khu du lịch Hầm Hô
Một góc phim trường tại khu du lịch Hầm Hô (Ảnh: FP phim)

Chuyện phim Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu mở ra một bức tranh chính kịch lịch sử pha trinh thám, khắc họa sự cô độc và kiêu hùng của người anh hùng trong thời thế đảo điên. Trong phim, Lý Văn Bưu là nhân vật trung tâm điều tra cái chết của vua Quang Trung. Ông phải đối đầu với quyền thần, lật mặt nội gián, bảo vệ ngai vàng dù phải trả giá bằng cả tình thân và chính nghĩa.

Để chuẩn bị cho việc quay phim vào tháng 5 tới, TEMC Media đã xây hẳn 1 phim trường ở khu du lịch Hầm Hô (Gia Lai). Thời gian qua, hàng ngàn lượt người dân và du khách đã đổ về tham quan, check-in và trải nghiệm không gian tái hiện thời kỳ Tây Sơn oai hùng.

Khán giả check in một bối cảnh trong phim trường Tây Sơn thất hổ tướng
Khán giả check in một bối cảnh trong phim trường Tây Sơn thất hổ tướng (Ảnh: FP phim)

Phim trường có các bối cảnh trọng yếu như doanh trại nghĩa quân, ngự sử đường, nhà lao, mật thất, pháp trường, trại ngựa… Đáng chú ý đã có một số trường học và đơn vị lữ hành đặt vấn đề với nhà sản xuất về các chương trình workshop và trải nghiệm thực tế giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Ngoài xây phim trường, đoàn phim cũng tuyển chọn và huấn luyện dàn ngựa chiến phù hợp nhất với thần thái dũng mãnh của các hổ tướng. Đồng thời chế tác độc bản hệ thống giáp trụ, phục trang, binh khí và đặc biệt là chiếc Kỳ Nam Thần Cung của danh tướng Lý Văn Bưu.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI