PNO - Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến tết. Hội LHPN các xã, phường tại TPHCM đã và đang phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ công nhân với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp.
Khu nhà trọ của ông Bùi Văn Cuội tại ấp 57, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, hiện có 25 phòng với hơn 60 người đang tạm trú, đa phần là công nhân và lao động tự do đến từ các tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn. Tối 10/1, tại khu nhà trọ của ông Cuội, Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân nghĩa tình” thu hút hơn 80 công nhân, người lao động tham gia. Ngoài những hoạt động chăm lo tết, chương trình còn tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và kỹ năng vui chơi an toàn trong dịp tết.
Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc thăm và trao quà tết cho nữ công nhân khu nhà trọ của ông Bùi Văn Cuội
Thiếu tá Trương Tuấn An - cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM - cho biết, tại các khu nhà trọ, chung cư cũ, nguy cơ cháy nổ thường xuất phát từ sự cố điện, việc sử dụng bình gas không an toàn, hoặc tích trữ nhiều vật dụng dễ cháy. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, nguy cơ cháy nổ gia tăng do nấu nướng nhiều, đốt vàng mã, sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện, điện tử. Thiếu tá An khuyến cáo người dân tại các khu nhà trọ, chung cư cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không để vật cản che chắn lối thoát hiểm, dành khoảng 15 phút trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà để kiểm tra, tắt các thiết bị điện, bếp gas, nhằm hạn chế nguy cơ chập cháy. Mỗi hộ gia đình nên trang bị bình chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố. Khi xảy ra cháy, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng gọi lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định lối thoát nạn an toàn. Để tránh bị ngạt khói, nên dùng khăn hoặc vải thấm nước che kín mũi, miệng; cúi thấp người hoặc trườn, bò sát mặt đất khi di chuyển. Đặc biệt, người dân không tự ý chữa cháy khi đám cháy vượt quá khả năng xử lý.
Trung úy Trần Minh Hoàng - cán bộ tuyên truyền Công an xã Tân Vĩnh Lộc - đã phổ biến các nội dung về phòng, chống tội phạm trong dịp tết. Theo ông, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, chúng thường lợi dụng các khu nhà trọ để hoạt động, nên người lao động, đặc biệt là nữ công nhân, cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đeo trang sức có giá trị, tránh đi vào các tuyến đường vắng, không nghe điện thoại khi đang di chuyển ngoài đường và khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ kẻ gian, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.
Trung úy Trần Minh Hoàng lưu ý, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao thường giả danh chủ nhà trọ, nhân viên điện, nước hoặc shipper giao hàng để yêu cầu chuyển khoản. Do đó, người lao động cần hết sức cảnh giác, không đăng tải hình ảnh giấy tờ cá nhân, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay dữ liệu cá nhân cho người lạ nhằm phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.
Trung úy Trần Minh Hoàng - Công an xã Tân Vĩnh Lộc - đang tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trong dịp tết Nguyên đán
Chị Nguyễn Thị Trang, quê An Giang, thuê trọ tại khu nhà trọ của ông Cuội đã hơn 3 năm, cho biết, vợ chồng chị làm công nhân may với thu nhập chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt cho gia đình 2 vợ chồng và 2 đứa con. Những năm gần đây, công việc bấp bênh khiến cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. 2 năm liền chị không có điều kiện về quê đón tết nên gia đình chỉ sum vầy nơi phòng trọ. “Tham gia chương trình hôm nay, tôi cảm thấy rất vui và bổ ích. Nhờ được cán bộ công an tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, tôi hiểu rõ hơn về cách phòng cháy, phòng ngừa tội phạm để bảo vệ mình và truyền đạt lại cho các con, để cả gia đình có một cái tết an toàn, bình yên” - chị Trang nói.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc - dịp này hội trao 20 phần quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn, đồng thời bàn giao công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu nhà trọ của ông Bùi Văn Cuội nhằm góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Thông qua các hoạt động, hội mong tiếp thêm động lực để người lao động an tâm sinh sống, đón tết an toàn, cùng chung tay xây dựng khu nhà trọ văn minh, an toàn và gắn kết.
Chăm lo tết cho nữ công nhân
Sáng 18/1, tại chung cư 346 Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, Hội LHPN phường phối hợp với UBND và Công an phường tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp tết Bính Ngọ 2026. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, điểm nhấn của chương trình là việc tặng quà tết, chăm lo cho nữ công nhân và người lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn.
Chị Trương Thị Khanh - 30 tuổi, ngụ 332/44L Phan Văn Trị - chia sẻ, gia đình chị từ Huế vào TPHCM lập nghiệp đã gần 8 năm, chị làm công nhân vệ sinh môi trường, còn chồng chạy xe ôm công nghệ. Gia đình họ ở trọ với giá 1,6 triệu đồng/tháng, nuôi con nhỏ học lớp Ba và chăm sóc bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Thu nhập của vợ chồng vì thế chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Theo chị Khanh, công việc vệ sinh môi trường rất vất vả, nhiều hôm phải làm xuyên đêm, đối mặt với mùi hôi và thời tiết khắc nghiệt, song chị vẫn cố gắng bám trụ để lo cho gia đình. Do cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên 4 năm qua, gia đình chị chưa về quê đón tết. Tết đến cũng chỉ dám mua chút bánh mứt cho có không khí. “Nhận được phần quà nhu yếu phẩm và bánh kẹo tết, tôi rất vui và biết ơn. Phần quà giúp gia đình tôi có thêm điều kiện chuẩn bị mâm cơm ngày tết tươm tất hơn” - chị Khanh chia sẻ.
Bà Phạm Phương Khanh (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - trao quà tết cho nữ công nhân lao động trên địa bàn phường
Cùng hoàn cảnh vất vả là vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng - công nhân thu gom rác dân lập, đang thuê trọ trên địa bàn phường. Công việc của họ bắt đầu từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau, hầu như không có ngày nghỉ, kể cả tết. Nhiều năm liền, gia đình họ đón tết trong phòng trọ 25m². Chị Hồng cho biết, tổng thu nhập của vợ chồng chị mỗi tháng được hơn 10 triệu đồng, phải xoay xở chi trả tiền thuê nhà, điện nước, nuôi con ăn học và thuốc men cho mẹ già bị tai biến nên đôi lúc cũng phải vay mượn. “Tết đến xuân về, được quan tâm, chăm lo và hỗ trợ như thế này, vợ chồng tôi thấy rất ấm lòng. Đó là niềm động viên lớn để chúng tôi có thêm động lực cố gắng làm việc, vươn lên trong cuộc sống” - chị Hồng nói.
Bà Phạm Phương Khanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - cho biết, công tác chăm lo cho phụ nữ yếu thế, trẻ em và nữ công nhân, người lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ luôn là nhiệm vụ trọng tâm được hội quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Trong 2 ngày 17 và 18/1, hội đã trao 40 phần quà tết cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ, động viên chị em có thêm điều kiện đón tết vui tươi, ấm áp. Trong những ngày tới, Hội LHPN phường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động như ngày hội “Xuân yêu thương”, hội thi làm bánh, mứt tết và vận động nữ công nhân cùng tham gia nhằm góp phần mang đến một mùa xuân vui tươi, nghĩa tình.
Ngày 21/1, Hội LHPN phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026.
Hành trình “Chung bước nghĩa tình - Vẹn tròn hữu nghị” tại phường Bình Thạnh đã tạo môi trường thân thiện giữa sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM...
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội LHPN phường và Công an phường tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy, chăm lo tết cho nữ công nhân nhà trọ.
Ngày 17/1, Hội LHPN phường Thủ Dầu Một, TPHCM phối hợp cùng Hội LHPN phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Xuân biên cương – Trao yêu thương”.
Dịp tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường Sài Gòn, TPHCM triển khai mô hình “Áo dài yêu thương” với thông điệp “Đẹp từ truyền thống – Tết ấm nghĩa tình”.