Vĩnh Long: Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt 10-11%/năm

02/10/2025 - 16:30

PNO - Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trù bị; đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 của tỉnh đạt bình quân 5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thực hiện hiệu quả. Hoạt động phát triển doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp có chuyển biến rõ nét; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, chú trọng nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp trẻ.

Các đại biểu tham gia phiên họp chiều ngày 2/10. Ảnh: Trung Phạm
Các đại biểu tham gia phiên họp chiều ngày 2/10 - Ảnh: Trung Phạm

Giai đoạn 2020-2025, khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển rõ nét, đến năm 2025 tăng 3.000 doanh nghiệp so với năm 2020, nâng tổng số 11.800 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-11%/năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Kinh tế biển được Vĩnh Long xác định là một trong những động lực trọng yếu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; tỉnh tích hợp phát triển không gian biển gắn với khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo (điện gió, điện năng lượng mặt trời, hydro xanh). Giao thông vận tải biển được đầu tư làm thay đổi địa kinh tế của vùng; đặc biệt là Cảng Định An, luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu. Khu Kinh tế Định An đã thu hút 56 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 48.000 tỉ đồng. Tỉnh Vĩnh Long (mới) hiện đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416 MW điện, trong đó có 918 MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỉ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỉ đồng/năm.

Các đại biểu tham khu trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Trung Phạm
Các đại biểu tham quan khu trưng bày thành tựu của tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: Trung Phạm

Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng, sau sáp nhập 3 tỉnh (Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre) thì không gian phát triển rộng lớn hơn, tập trung nguồn lực lớn và nhân lực dồi dào để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vĩnh Long mới hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành trung tâm kinh tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ biển; là tiền đề để phát triển kinh tế sinh thái đô thị ven sông, ven biển đặc thù, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của giai đoạn 2025-2030, Vĩnh Long đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng mạnh khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống người dân.

Gốm đỏ sản phẩm nổi tiếng ở Vĩnh Long. Ảnh: Trung Phạm
Gốm đỏ - sản phẩm nổi tiếng ở Vĩnh Long - Ảnh: Trung Phạm

Vĩnh Long sẽ tập trung khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái; xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 10%; quy mô GRDP theo giá hiện hành 589.730 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 169,46 triệu đồng. Ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7%; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 127.120 tỉ đồng…

Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI