Vải thiều Bắc Giang năm nay được mùa, người dân phấn khởi thu hoạch

30/05/2025 - 11:39

PNO - Vải thiều Bắc Giang chính thức bước vào vụ thu hoạch mới năm 2025. Theo những người dân tại "thủ phủ", năm nay vải thiều được mùa, vải sớm bán được giá.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, năm nay toàn tỉnh có khoảng 29.700ha vải thiều, trong đó vải sớm 8.000ha, còn lại là vải chính vụ. Hiện nay các trà vải đang giai đoạn phát triển quả, tỉ lệ đậu quả ước đạt hơn 80%, dự kiến sản lượng đạt trên 165.000 tấn.
Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, năm nay toàn tỉnh có khoảng 29.700ha vải thiều, trong đó vải sớm 8.000ha, còn lại là vải chính vụ. Hiện nay các trà vải đang giai đoạn phát triển quả, tỉ lệ đậu quả ước đạt hơn 80%, dự kiến sản lượng đạt trên 165.000 tấn.
Ghi nhận Huyện Tân Yên là một trong những vùng trọng điểm trồng vải sớm của tỉnh Bắc Giang. Năm 2025 với khoảng 1.250 ha, ước đạt khoảng 15.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm trước.
Ghi nhận tại huyện Tân Yên - một trong những vùng trọng điểm trồng vải sớm của tỉnh Bắc Giang - năm 2025, toàn huyện có khoảng 1.250ha trồng vải, ước đạt khoảng 15.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm trước.
Ông Ngô Văn Tiệp – Chủ tịch UBND xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, còn ít ngày nữa sẽ bước vào vụ vải thiều chín sớm năm 2025. Đến thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung cao độ cho công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để tránh thiệt hại đến mức độ thấp nhất do các loại sâu đầu gây ra.
Ông Ngô Văn Tiệp – Chủ tịch UBND xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, còn ít ngày nữa sẽ bước vào vụ vải thiều chín sớm năm 2025. Đến thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung cao độ cho công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để tránh thiệt hại đến mức độ thấp nhất do các loại sâu đầu gây ra.
“Mặc dù ngay từ đầu năm được xác định là một năm khó khăn trong công tác sản xuất cũng như tiêu thụ, do quá trình ra hoa đậu quả loạt 2 gặp thời tiết bất lợi khiến sản lượng kém. Nhưng với sự bám sát chỉ đạo của cấp trên, sản lượng vải thiều chín sớm tại địa bàn xã Phúc Hoà vẫn giữ ở mức ổn định, với dự kiến khoảng 9.000 tấn, cao hơn 500 tấn so với năm 2024”
Vị chủ tịch xã cho biết thêm: “Mặc dù ngay từ đầu năm được xác định là một năm khó khăn trong công tác sản xuất cũng như tiêu thụ, do quá trình ra hoa đậu quả loạt 2 gặp thời tiết bất lợi khiến sản lượng kém. Nhưng với sự bám sát chỉ đạo của cấp trên, sản lượng vải thiều chín sớm tại địa bàn xã Phúc Hoà vẫn giữ ở mức ổn định, với dự kiến khoảng 9.000 tấn, cao hơn 500 tấn so với năm 2024”.
Ông Nguyễn Văn Hải (xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm nay vườn vải của gia đình ông dự kiến cho ra sản lượng ước chừng khoảng hơn 8 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu đi nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Hải (xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm nay vườn vải của gia đình ông dự kiến cho ra sản lượng ước chừng khoảng hơn 8 tấn vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP xuất khẩu đi nước ngoài.
Theo nhiều hộ trồng vải tại đây, vải năm năm được mùa, vụ vải sớm đang được giá, dao động từ 50.000-80.000 đồng/kg tùy vào chất lượng quả. Tuy nhiên, các hộ cũng lo sợ đến vụ vải chính, nhiều người cùng bán, vải sẽ bị mất giá.
Theo nhiều hộ trồng vải tại đây, vải năm nay được mùa, vụ vải sớm đang được giá, dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy vào chất lượng quả. Tuy nhiên, các hộ cũng lo ngại khi bước vào vụ vải chính, nhiều người cùng bán, vải sẽ bị mất giá.
Vải sớm dự kiến bắt đầu thu hoạch từ ngày 20/5 đến ngày 15/6, vải chính vụ bắt đầu thu hoạch từ ngày 10/6 đến ngày 20/7.Vải thiều sớm năm nay có chất lượng tốt, vị ngọt, quả to vừa. Dù giá đang khá cao nhưng vải thiều vẫn “đắt hàng”.
Vải sớm dự kiến bắt đầu thu hoạch từ ngày 20/5 đến ngày 15/6, vải chính vụ bắt đầu thu hoạch từ ngày 10/6 đến ngày 20/7. Vải thiều sớm năm nay có chất lượng tốt, vị ngọt, quả to vừa. Dù giá đang khá cao, nhưng vải thiều vẫn “đắt hàng”.
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Bắc Giang chủ động, phối hợp nâng cấp chất lượng giống, đầu tư mạnh vào nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến để kéo dài thời gian tiêu thụ và chinh phục các thị trường xa, yêu cầu cao. Cùng với đó, mở rộng thị trường xuất khẩu với trọng tâm là Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông và tập trung xây dựng chuỗi tiêu thụ tại thị trường nội địa một cách đồng bộ, đảm bảo trong thời gian ngắn quả vải tươi, ngon của Bắc Giang sẽ đến tay người tiêu dùng.        '
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Bắc Giang chủ động, phối hợp nâng cấp chất lượng giống, đầu tư mạnh vào nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, chế biến để kéo dài thời gian tiêu thụ và chinh phục các thị trường xa, yêu cầu cao. Cùng với đó, mở rộng thị trường xuất khẩu với trọng tâm là Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông và tập trung xây dựng chuỗi tiêu thụ tại thị trường nội địa một cách đồng bộ, đảm bảo trong thời gian ngắn quả vải tươi, ngon của Bắc Giang sẽ đến tay người tiêu dùng.
Với thị trường Trung Quốc, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan chức năng, đối tác của Trung Quốc tăng cường kết nối giao thương, giới thiệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân sang ký kết, thu mua, tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Đồng thời, rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, tạo luồng xanh, ưu tiên giúp vải thiều của tỉnh Bắc Giang được nhập khẩu vào Trung Quốc với thời gian nhanh nhất, thuận lợi nhất.
Với thị trường Trung Quốc, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan chức năng, đối tác của Trung Quốc tăng cường kết nối giao thương, giới thiệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân sang ký kết, thu mua, tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Đồng thời, rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, tạo luồng xanh, ưu tiên giúp vải thiều của tỉnh Bắc Giang được nhập khẩu vào Trung Quốc với thời gian nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Phan Phương Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI