Tuyến đường trăm tỉ kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang thành hình

06/04/2023 - 15:45

PNO - Tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có giá trị thi công lên tới gần 300 triệu đồng/m.

 

tuyến đường 1,9 km có vốn đầu tư 500 tỷ đồng, nối tiếp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường Tam Trinh đang dần hoàn thiện.
Tuyến đường 1,9km có vốn đầu tư 500 tỉ đồng, nối tiếp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường Tam Trinh đang dần hoàn thiện sau 4 năm khởi công.
 Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ kết nối vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ,
Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ kết nối vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giảm áp lực giao thông lên các tuyến đường chính của cửa ngõ phía nam Hà Nội.
Tuyến đường được đầu tư trị giá 500 tỷ đồng cho chiều dài chưa đầy 2km.
Tuyến đường có chiều dài chưa đầy 2km được đầu tư 500 tỉ đồng.
Đoạn đối diện với khu hành chính quận Hoàng Mai đã hoàn thiện với vỉa hè lát đá, cây xanh và
Đoạn đối diện với khu hành chính quận Hoàng Mai đã hoàn thiện với vỉa hè lát đá, cây xanh và 3 làn xe.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đã hoàn thiện. Đây cũng là điểm cuối, tiếp giáp với đường Tam Trinh.
Đoạn đường chạy qua nhà máy xử lý nước thải Yên Sở là điểm cuối, tiếp giáp với đường Tam Trinh.
Đoạn chạy qua khu đô thị Đồng Tàu mới ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.
Đoạn chạy qua khu đô thị Đồng Tàu mới ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.
Đoạn đường đi qua Thịnh Liệt và Yên Sở dự kiến chi phí khoảng 400 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng.
Đoạn đi qua Thịnh Liệt và Yên Sở dự kiến tốn chi phí khoảng 400 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng.
Những đoạn đường hoàn thiện đã được trải nhựa, lát đá vỉa hè, cây xanh và hệ thống đường điện.
Những đoạn đường hoàn thiện đã được trải nhựa, lát đá vỉa hè, cây xanh và hệ thống đường điện.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp người dân có thêm lựa chọn đi vào nội đô, kết nối vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp người dân có thêm lựa chọn đi vào nội đô, kết nối vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Một số đoạn đi qua phường Thịnh Liệt chưa xây dựng, mới chỉ ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.
Một số đoạn đi qua phường Thịnh Liệt chưa xây dựng, mới chỉ ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.
Sau khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ giúp giảm tải áp lực cho giao thông Thủ đô ở của ngõ phía Nam.
Sau khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ giúp giảm tải áp lực cho giao thông thủ đô ở của ngõ phía nam.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI