Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè

11/03/2021 - 18:49

PNO - Chiều 11/3, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định chỉ định ông Triệu Đỗ Hồng Phước làm Phó Bí thư Huyện ủy Nhà Bè.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định chỉ định ông Triệu Đỗ Hồng Phước làm Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè.

Chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Nhà Bè đã bầu ông Triệu Đỗ Hồng Phước giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước sinh năm 1979, quê quán huyện Cần Giờ, TPHCM; trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hiện đang học Tiến sĩ Kinh tế); Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Là cán bộ trưởng thành từ địa phương và chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy TPHCM, ông Triệu Đỗ Hồng Phước từng có thời gian công tác tại huyện Cần Giờ trước khi làm Chánh Văn phòng HĐND TPHCM, sau đó được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM (tháng 11/2018) cho đến nay nhận nhiệm vụ mới tại huyện Cần Giờ.

Bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Nhà Bè.
Bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Nhà Bè.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhà Bè. Trong điều kiện bản thân chưa có được nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương mới, ông Triệu Đỗ Hồng Phước bày tỏ sự trân trọng, học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và các thành viên UBND huyện Nhà Bè hoàn thành tốt mục tiêu chung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè đã đề ra.

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước cũng kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện cùng chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của huyện Nhà Bè nói riêng và TPHCM nói chung.

Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước.
Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Nhà Bè đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nhà Bè theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP.

Theo đó, không thành lập Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc; giữ nguyên Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị; thống nhất bố trí các Phó trưởng phòng cho một số phòng ban thuộc UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện Nhè Bè cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đối với ông Hoàng Tùng do nhận nhiệm vụ mới tại TP. Thủ Đức.

Tam Bình

 
TIN MỚI