Trộm trâu, giấu vào rừng vẫn không thoát

16/08/2019 - 11:18

PNO - Hai đối tượng trộm cắp 3 con trâu của đồng bào vùng cao sau đó dắt sang xã khác để cất giấu hòng tẩu tán, song vẫn không thoát.

Sáng 16/8, Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết đơn vị này vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 3 con trâu của người dân ở huyện này.

Trom trau, giau vao rung van khong thoat
Ảnh minh họa

Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, Công an huyện Phước Sơn nhận được tin báo của gia đình anh Hồ Văn Bến (trú xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) về việc 3 con trâu của anh và 2 gia đình khác trong xóm bị kẻ gian dắt đi mất.

Tổ chức truy xét nóng, công an phát hiện “tung tích” của 3 con trâu nói trên tại một vườn keo ở xã Phước Đức, cách nơi bị mất khá xa. Tuy nhiên, đối tượng trộm trâu đã bặt tăm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua sàng lọc hơn 30 đối tượng nghi vấn trên địa bàn, công an xác định Hồ Ngọc Dũng (SN 1978, trú xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Cường (SN 2000, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ trộm trâu.

Ngày 15/8, khi biết Dũng và Cường đang ở xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Công an xã Tiên Lập mời cả 2 về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp 3 con trâu nói trên.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI