Triệt phá sòng bạc khủng, tạm giữ nhiều “quý bà”

16/09/2020 - 15:13

PNO - Sòng bạc do Loan tổ chức quy tụ con bạc là những "quý bà" mang nhiều tiền án tiền sự ở vùng ven vừa bị công an triệt phá.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho hay, đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Loan (sinh năm 1988, ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cùng 30 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Mỹ Loan lúc bị bắt
Đối tượng Loan lúc bị bắt

Theo điều tra, khoảng 15g45 ngày 7/9, hàng chục trinh sát công an đã ập vào căn nhà 47C nằm trên đường số 3, ấp Bầu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM để kiểm tra. Lúc này nhiều con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị trinh sát khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, công an khống chế hơn 30 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 26 điện thoại di động các loại, nhiều bộ bài…

Các con bạc bị bắt giữ
Các con bạc bị bắt giữ
Các con bạc cùng tang vật thu giữ
Các tang vật thu giữ tại hiện trường

Bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 8/2020, Loan đứng ra tổ chức sòng bài cào tại đây và thu tiền xâu. Nguyễn Thanh Hoà (sinh năm 1974, là chồng của Loan) tham gia làm cái nhằm ăn thua với con bạc khi tới chơi.

Loan thuê Nguyễn Hữu Hiệp (sinh năm 1976) và Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Củ Chi) giữ xe và canh cửa cho con bạc đến sòng chơi.

Qua trích lục hồ sơ, Hoà từng mang tiền án, tiền sự như huỷ hoại tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ tại sòng bạc của Loan đều mang nhiều tiền án, tiền sự như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, vận chuyển trái phép chất ma tuý…

Chí Thanh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI