Trí tuệ nhân tạo bước vào giảng đường trường nghệ thuật hàng đầu của Mỹ

11/04/2026 - 16:27

PNO - Việc một trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ đưa AI vào chương trình đào tạo làm phim cho thấy cách đào tạo đang thay đổi, nhanh hơn, linh hoạt hơn. Tuy nhiên nó cũng đặt ra nhiều tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của máy móc.

AI trở thành công cụ mới của sinh viên điện ảnh

Trường Nghệ thuật Tisch sẽ cung cấp miễn phí các công cụ Runway AI cho sinh viên. Ảnh: Hollywood Reporter
Trường Nghệ thuật Tisch sẽ cung cấp miễn phí các công cụ Runway AI cho sinh viên. Ảnh: Hollywood Reporter

Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York (NYU) - một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ - vừa đạt thỏa thuận với công ty công nghệ Runway AI để cung cấp miễn phí hạn mức sử dụng công cụ AI và các khóa đào tạo cho sinh viên ở nhiều chương trình.

Trong đó, Hypercinema Lab, sáng kiến liên ngành của trường điện ảnh, cùng các chương trình thiên về công nghệ như ITP và ITM sẽ là những đơn vị đầu tiên áp dụng. Sinh viên được tiếp cận trực tiếp với các công cụ tạo video bằng AI, vốn trước đây có chi phí khá cao.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu không phải là thay thế cách làm phim truyền thống, mà mở rộng khả năng sáng tạo. Sinh viên vẫn quay phim theo phương pháp quen thuộc, nhưng giờ đây có thêm lựa chọn sản xuất nội dung ngay trong môi trường số, với tốc độ và chi phí thấp hơn.

Cristóbal Valenzuela - CEO và đồng sáng lập Runway - cho rằng, sự thay đổi này phản ánh một bước chuyển của giáo dục sáng tạo. Nếu trước đây sinh viên được trang bị máy quay và phần mềm dựng phim, thì nay việc tiếp cận công cụ AI sẽ trở thành điều bình thường với thế hệ mới.

Việc cung cấp tín dụng sử dụng AI miễn phí đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều sản phẩm của sinh viên sẽ tích hợp yếu tố công nghệ, từ khâu hình ảnh đến xử lý nội dung.

Cơ hội mở rộng sáng tạo và những tranh luận chưa có hồi kết

Cách làm của NYU diễn ra trong bối cảnh AI ngày càng len sâu vào ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu, từ điện ảnh đến truyền thông. Với nhiều người ủng hộ, đây là cơ hội để những nhà làm phim trẻ hiện thực hóa ý tưởng mà không bị giới hạn bởi ngân sách, vốn là rào cản lớn của sản xuất truyền thống.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại việc phụ thuộc vào AI có thể khiến sinh viên giảm khả năng nắm vững kỹ thuật nền tảng, từ quay phim đến dựng phim, đồng thời làm mờ ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và sản phẩm được “hỗ trợ” bởi máy móc.

Sử dụng trí tuệ trong quy trình sản xuất phim ảnh vẫn có nhều tranh luận chưa có hồi kết. Ảnh minh hoạ: Internet
Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất phim ảnh vẫn còn nhiều tranh luận chưa có hồi kết. Ảnh minh hoạ: Internet

Đại diện NYU cho biết, một trong những mục tiêu của chương trình là giúp sinh viên hiểu rõ chính ranh giới đó. Câu hỏi không phải là có dùng AI hay không, mà là làm thế nào để kết hợp công nghệ với tư duy sáng tạo một cách có trách nhiệm. Đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về bản quyền và đạo đức nội dung ngày càng được quan tâm.

Những sáng kiến như vậy cũng cho thấy các trường học đang trở thành mặt trận mới trong cuộc tranh luận về AI và nghệ thuật. Trong khi một số cơ sở đào tạo vẫn thận trọng, NYU chọn cách tiếp cận cởi mở hơn. “Chúng tôi chào đón tương lai” - đại diện trường khẳng định.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI