Trần Thị Ban Mai khóc sướt mướt khi đăng quang "Miss Peace Vietnam 2022"

11/09/2022 - 23:51

PNO - Vượt qua 49 thí sinh còn lại, người đẹp sinh năm 1996 đạt vương miện tại cuộc thi "Miss Peace VietNam 2022". Cuộc thi gây ồn ào vì tranh giành tên gọi "Hoa hậu Hoà bình Việt Nam" cách đây không lâu.

 

Trần Thị Ban Mai khóc sướt mướt khi đăng quang
Trần Thị Ban Mai khóc sướt mướt khi đăng quang

Trần Thị Ban Mai từng gây ấn tượng khi BTC cuộc thi này tổ chức họp báo tại TPHCM hồi tháng 7. Ban Mai đại diện nhóm thí sinh chia sẻ về việc tham gia cuộc thi, nói tiếng Anh khá trôi chảy, lưu loát. Hoa hậu còn nhận thêm giải phụ người đẹp vì biển. Tổng giá trị giải thưởng hoa hậu nhận là 1 tỷ đồng.

Trần Thị Ban Mai sinh năm 1996, cao 1,75m, số đo 3 vòng: 84-62-92 cm. Cô là thông dịch viên, từng có thời gian du học tại Mỹ. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Nguyễn Ngọc Khánh Tiên và Quảng Trần Gia Hân. 

Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Khánh Tiên
Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Khánh Tiên
Á hậu 2 Quảng Trần Gia Hân
Á hậu 2 Quảng Trần Gia Hân

Trong vòng ứng xử top 3, cả 3 cô gái cùng trả lời chung câu hỏi vì sao giữ gìn, bảo vệ môi trường, giữ gìn hòa bình... Thí sinh trả lời bằng tiếng Việt, hoặc có thể sử dụng thêm tiếng Anh. 

Tuy nhiên, sau phần thi ứng xử của Khánh Tiên, MC Anh Quân bất ngờ nói BGK mong Khánh Tiên trả lời ứng xử bằng tiếng Anh. Người đẹp cho biết do chưa chuẩn bị nên xin lỗi không thể trả lời bằng tiếng Anh. Sau đó, MC tiếp tục hỏi 2 thí sinh còn lại. Trần Thị Ban Mai quyết định trả lời thêm phần ứng xử bằng tiếng Anh. 

Ban Mai cho rằng: "Khi có một môi trường trong sạch thì chúng ta đang bảo vệ hoà bình. Bởi hoà bình có trong mọi thứ trong cuộc sống, trong không khí, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt... Vì vậy khi duy trì được môi trường trong sạch thì chúng ta đang bảo vệ cho chính mình, cho người khác, lan toả tình yêu thương. Vì thế, bảo vệ môi trường cũng là một phần thiết yếu trong bảo vệ hoà bình". 

*Top 3 thi ứng xử:

 
Top 3 chung cuộc (từ trái sang): Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, Quảng Trần Gia Hân và Trần Thị Ban Mai
Top 3 chung cuộc (từ trái sang): Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, Quảng Trần Gia Hân và Trần Thị Ban Mai sau khi thi ứng xử

Top 5 chung cuộc gồm có: Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, Võ Thị Ngọc Châu, Trần Khánh Nhi, Quảng Trần Gia Hân và Trần Thị Ban Mai. Mỗi người nhận 1 phong bì, bên trong có chứa câu hỏi, để bước vào vòng thi ứng xử. 

Cuộc thi trao 11 giải thưởng phụ: Trần Hải Anh (Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất), Quảng Trần Gia Hân (Người đẹp ảnh), Trần Khánh Nhi (Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất), Nguyễn Ngọc Khánh Tiên (Người đẹp tài năng; Người đẹp truyền thông), Thomas Iris Thanh (Người đẹp du lịch), Phạm Thị Ánh Hồng (Người đẹp vì cộng đồng), Trần Thị Ban Mai (Thí sinh ứng xử hay nhất)...

 BTC trao 11 giải thưởng phụ cho thí sinh
BTC trao 11 giải thưởng phụ cho thí sinh

Trước đó, công ty Minh Khang, đơn vị tổ chức Miss Peace VietNam 2022 tranh giành tên gọi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam với công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức Miss Grand VietNam 2022. Sự việc ồn ào kéo dài một thời gian với lời đấu tố qua lại giữa đôi bên. Trước chung kết, công ty Minh Khang có văn bản gửi đến UBND TP Đà Nẵng, đề nghị được thay đổi tên cuộc thi thành Miss Peace Vietnam 2022 không kèm tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam như trước đây. Đại diện BTC cho biết động thái này nhằm tránh ồn ào, những phát sinh đáng tiếc ảnh hưởng đến cuộc thi. Ngày 9/9, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản số 4737 chấp thuận.

Đêm chung kết cuộc thi này được tổ chức theo format khác biệt nhiều cuộc thi hoa hậu trước đây. Top 50 chung cuộc trình diễn trang phục dạ hội trước, sau đó chọn top 30 diễn áo dài. Top 15 được xướng tên sau phần trình diễn áo dài, họ tiếp tục thi phần thi tự tin toả sáng. Mỗi thí sinh sẽ catwalk với áo dài. BGK chọn những thí sinh trình diễn tự tin nhất vào top 10. Cuộc thi không có phần thi áo tắm.

Thí sinh top 30 trình diễn BST áo dài lấy nguồn cảm hứng từ đại dương
Thí sinh top 30 trình diễn BST áo dài lấy nguồn cảm hứng từ đại dương

Thông thường, ở các cuộc thi nhan sắc, thí sinh sẽ trình diễn áo dài, sau đó đến áo tắm, trang phục dạ hội và thi ứng xử. 

Giám khảo của cuộc thi gồm có: NTK Sĩ Hoàng (trưởng BGK), nhạc sĩ Huy Tuấn, hoa hậu H'Hen Niê, Giáo sư - Tiến sĩ Thái Kim Lan, Tiến sĩ Lý Thị Mai,

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI