TPHCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao hơn 1,23 tỉ USD

25/04/2026 - 13:44

PNO - Ngày 25/4, tại trụ sở UBND TPHCM, lãnh đạo Thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao trọng điểm trong quý I/2026, với tổng vốn hơn 1,23 tỉ USD.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu quy mô lớn và công nghệ y sinh, nhằm tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Trong 4 dự án được trao chứng nhận, lĩnh vực trung tâm dữ liệu chiếm tỉ trọng vốn lớn nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho
Lãnh đạo UBND TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án công nghệ cao

Cụ thể, dự án Trung tâm dữ liệu Evolution DC có vốn 508,78 triệu USD và dự án STARMASON hơn 480 triệu USD. Cả hai đều thuộc nhóm hyperscale data center, với công suất thiết kế lần lượt 52 MW và 60 MW IT Load.

Các dự án được định vị là “hạ tầng của hạ tầng”, đóng vai trò nền tảng cho kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn.

Thành phố cũng trao chứng nhận cho dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh (160 triệu USD), tập trung vào giải trình tự gen thế hệ mới, y học tái tạo và nghiên cứu lâm sàng đạt chuẩn quốc tế.

Dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI) với vốn 81 triệu USD hướng đến sản xuất thiết bị điện tử thông minh, bộ pin lithium tích hợp IoT, đồng thời thiết lập trung tâm R&D tại Khu Công nghệ cao.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM - cho biết, kết quả thu hút hơn 1,23 tỉ USD trong quý I/2026 là bước tiến đột phá, gắn với định hướng chuyển dịch đầu tư vào các ngành công nghệ cao.

“Việc áp dụng hiệu quả "thủ tục đầu tư đặc biệt" đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định, tạo niềm tin về tính minh bạch và sự đồng hành của Thành phố đối với nhà đầu tư” - ông nhấn mạnh.

Theo ông, các dự án được trao chứng nhận lần này mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ đóng góp cho tăng trưởng trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho các lĩnh vực cốt lõi như hạ tầng số, y tế công nghệ cao và sản xuất thông minh.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá, việc thu hút hơn 1,23 tỉ USD vốn đầu tư trong quý I/2026 cùng sự hiện diện của 4 dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với TPHCM.

Theo ông, các dự án này “không chỉ là một thắng lợi về mặt con số cơ học, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch thành công mô hình kinh tế của Thành phố sang nền kinh tế tri thức và công nghiệp xanh”. Quan trọng hơn, dòng vốn FDI và vốn trong nước vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đang trở thành động lực trực tiếp giúp TPHCM bứt tốc, thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 44/KH-UBND và cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

“Đây không chỉ là kết quả về mặt con số, mà còn thể hiện niềm tin vững chắc của cộng đồng quốc tế vào môi trường đầu tư tại Khu Công nghệ cao nói riêng và Thành phố nói chung” - ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố tiếp tục khẳng định thông điệp xuyên suốt: “Việc trao giấy chứng nhận đầu tư hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu”.

Với tư cách là người đứng đầu chính quyền Thành phố, ông khẳng định TPHCM cam kết đồng hành xuyên suốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt thể chế để các dự án triển khai: “Chính quyền Thành phố cam kết bảo vệ tuyệt đối các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, luôn chủ động tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hạ tầng thiết yếu”.

Để hiện thực hóa cam kết, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cùng các sở, ngành liên quan phải chủ động, phối hợp nhịp nhàng để “thông luồng” các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường.

Mục tiêu cao nhất là các dự án phải sớm được khởi công, đi vào vận hành và mang lại giá trị thực tiễn cho xã hội. Không để bất kỳ sự chậm trễ hành chính nào làm lỡ nhịp chiến lược của nhà đầu tư.

Tính đến nay, Khu Công nghệ cao TPHCM đã thu hút 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 13,4 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 53.000 lao động trình độ cao. Lũy kế giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt hơn 203 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 185 tỉ USD. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng nhanh, đồng thời phát triển theo hướng công nghiệp xanh và kinh tế số.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI