TPHCM tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

10/11/2022 - 17:36

PNO - Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo chính quyền TPHCM đã đối thoại trực tuyến với người dân qua 20 kỳ chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời”.

 

Chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời là dấu ấn nổi bật trong công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân của chính quyền TPHCM trong mùa dịch COVID-19.
Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" là dấu ấn nổi bật trong công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân của chính quyền TPHCM trong mùa dịch COVID-19

Ngày 10/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 935, 936 và 994 của Ban Thường vụ Thành ủy về các quy định đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo với nhân dân.

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU ban hành Quy chế về “tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TPHCM”, Quyết định số 936-QĐ/TU ban hành Quy định về “trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TPHCM” và Quyết định số 994-QĐ/TU ban hành Quy chế “lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành”, nhiều nội dung, sự việc qua tiếp xúc, đối thoại đã được giải quyết, khắc phục kịp thời, tạo niềm tin với nhân dân.

Trong đó, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND đã thực hiện 77 cuộc gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các giới. Đặc biệt, trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo chính quyền TPHCM đã đối thoại trực tuyến với người dân qua 20 kỳ chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” với các chủ đề khác nhau, tập trung vào các nội dung, sự kiện mà người dân quan tâm. Chương trình tạo sự lan tỏa lớn trên các nền tảng xã hội.

Công tác phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cấp TP, quận, huyện phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, hội viên và các giới qua nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, và chọn nội dung đối thoại thiết thực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Dịp này, Thành ủy TPHCM cũng tặng bằng khen cho 99
Dịp này, Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 99 tập thể và cá nhân

Bên cạnh đó, đối với Quyết định số 936-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Quy định số 1374 QĐ/TU nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổng hợp các thông tin phản ánh của nhân dân, đoàn viên, hội viên, các cơ quan báo chí đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm chậm giải quyết, giải quyết kéo dài, giải quyết không hiệu quả hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các tập thể, cá nhân có liên quan…

Bên cạnh những kết quả, theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân có nơi, có lúc, có nội dung còn mang tính hình thức, chưa sâu sát tình hình, còn lúng túng trong xác định nội dung tiếp xúc, đối thoại; chưa đảm bảo ban hành thông báo kết luận theo quy định để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa thường xuyên…

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do vậy, các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế, quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; công tác lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, cần đổi mới thực chất việc thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đôi với việc giải quyết đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm những vấn đề nhân dân kiến nghị, những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc các vấn đề báo chí phản ảnh...

Tam Bình

 
TIN MỚI