TPHCM: Người dân phải đạt 90% sự hài lòng trong cải cách hành chính

07/03/2020 - 15:19

PNO - Sáng 7/3, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị thông tin nhiều kết quả đã đạt trong năm 2019. Tính đến năm 2019, thành phố có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 96,4%; có 3/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” có nhiều chính sách hỗ trợ để người nghèo thoát nghèo. Năm 2019, thành phố còn 59.575 hộ nghèo và cận nghèo; trong đó có 27.432 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân), 32.143 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,3% tổng hộ dân). Thành phố chỉ còn 94 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020...

Hội nghị tặng khen thưởng cho nhiều cá nhân, tổ chức, cụm thi đua
Hội nghị tặng khen thưởng cho nhiều cá nhân, tổ chức, cụm thi đua

Năm 2020 với nhiều ý nghĩa quan trọng: tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo, Hành động - Hiệu quả".

Phát động phong trào thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Năm 2019, phong trào thi đua yêu nước từ thành phố đến cơ sở không ngừng được đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm, nhiều tập thể và cá nhân thuộc thành phố đã được Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác”.

Trong các nội dung thi đua tới đây, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị phải đạt được một số chỉ tiêu quan trọng. Như tỷ lệ phường, xã đạt “Sạch, không xả rác ra kênh rạch”: đến ngày 30/4 đạt 50%; đến 30/7 đạt 70% và đến 23/9/2020 đạt ít nhất 90%. Về chỉ tiêu trong lập lại trật tự xây dựng, phải giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019: tháng 4 giảm 50%; tháng 7 giảm 65% và tháng 9/2020 giảm 75%...

Các
Các cụm, khối thi đua thuộc thành phố ký kết giao ước thi đua 2020

Tham dự hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, càng đứng trước thách thức thì thành phố càng phải phát huy vai trò của thi đua.

Về các chỉ tiêu thi đua, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nhiều nội dung có liên quan đến mong muốn, cuộc sống của người dân, như lập lại trật tự, thúc đẩy triển khai đề án đô thị thông minh, đẩy mạnh triển khai các tuyến đường sắt đô thị… Phải xem người dân muốn gì và cùng nhân dân thực hiện”. Riêng nội dung cải cách hành chính, ông Nhân yêu cầu các quận, huyện, sở ngành năm nay tiếp tục quan tâm đánh giá sự hài lòng của người dân, theo đó, đánh giá riêng biệt từng lĩnh vực người dân quan tâm đạt 90% trở lên chứ không cộng dồn.

Dịp này, UBND TPHCM đã tổ chức tặng khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể, cụm thi đua đã đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019; các cụm, khối thi đua thuộc thành phố cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI