TPHCM góp ý luật, đề xuất đưa trí tuệ nhân tạo vào giám sát an ninh mạng quốc gia

08/10/2025 - 13:26

PNO - Trước nguy cơ tội phạm mạng gia tăng, nhiều đại biểu kiến nghị xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự báo và cảnh báo sớm.

Sáng 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật quan trọng gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự.

Hội nghị do đại biểu Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Huy Khánh đồng chủ trì.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật quan trọng gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo luật quan trọng gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự - Ảnh: Thanh Tâm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh mạng

Trước thực tế tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, ông Phùng Văn Hải - Phó chánh án TAND TPHCM - cho rằng, cần sớm xây dựng Hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Hải, AI có thể giúp phân tích hành vi bất thường, dự báo nguy cơ tấn công và cảnh báo tự động, thay thế phần lớn quy trình giám sát thủ công hiện nay. Đồng thời, nên thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, tạo môi trường đổi mới sáng tạo an toàn.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân và trẻ em trên không gian mạng. Hiện quy định về bảo vệ trẻ em mới dừng ở mức nguyên tắc, chưa có cơ chế phản ứng nhanh khi phát hiện hành vi xâm hại. Ông đề nghị các nền tảng mạng phải ngăn chặn tạm thời nội dung vi phạm và báo cáo ngay cơ quan chức năng, đồng thời Nhà nước cần xây dựng đường dây nóng quốc gia để tiếp nhận và xử lý khẩn cấp các vụ việc.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Cần khung pháp lý rõ ràng, nhân văn

Góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Hội Luật gia TPHCM nhận định, quy định “nghiêm cấm kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy” cần được xem xét linh hoạt. Theo Hội, việc không kỳ thị người sau cai nghiện thể hiện chính sách nhân văn, nhưng với người đang trong quá trình sử dụng hoặc cai nghiện, cần có biện pháp quản lý xã hội phù hợp.

Đặc biệt, Hội Luật gia lưu ý, dự thảo quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi sẽ cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng là chưa hợp lý, bởi cơ sở này mang tính giáo dục hành chính, không phù hợp với mục tiêu điều trị y tế. Hội kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở điều trị và phục hồi riêng dành cho thanh thiếu niên, vừa bảo đảm tính nhân văn, vừa phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Phó chánh án Phùng Văn Hải cũng đề xuất xây dựng khung hình phạt tương xứng đối với hành vi sử dụng công nghệ để phạm tội ma túy, tăng tính răn đe trong bối cảnh tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ số để hoạt động. Ông đồng thời nhấn mạnh cần cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân khi áp dụng công nghệ giám sát, tránh xâm phạm quyền riêng tư của công dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT, Công an TPHCM - đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT, Công an TPHCM - đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Ở góc độ khác, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM góp ý rằng, một số quy định trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) còn cứng nhắc, đặc biệt là quy định lái xe không được điều khiển phương tiện quá 8 giờ/ngày.

Theo lực lượng CSGT, quy định này gây khó cho tài xế đường dài và lái xe công nghệ, vốn có tính chất công việc linh hoạt. Dự thảo mới với điều chỉnh cho phép lái xe liên tục không quá 4 giờ, còn tổng thời gian làm việc theo Bộ luật Lao động được đánh giá là phù hợp, hài hòa giữa an toàn và thực tiễn nghề nghiệp.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI