TPHCM giới thiệu 51 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

18/03/2021 - 10:15

PNO - Sáng 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hiệp thương lần II thống nhất danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV.
Hội nghị hiệp thương lần II thống nhất danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết Hội nghị hiệp thương lần I diễn ra ngày 19/2 đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 45 đại biểu (ĐB), với: 2 ĐB là lãnh đạo chủ chốt của TP; 2 ĐB chuyên trách; 10 ĐB MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; 4 ĐB lực lượng vũ trang TP; 2 ĐB cơ quan tư pháp; 8 ĐB lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; 7 ĐB viện nghiên cứu, đại học, học viện; 6 ĐB doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; 2 ĐB tôn giáo; 2 ĐB tự ứng cử.

Về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đã có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị và giới thiệu 36 người ứng cử. Trong đó, có 2 lãnh đạo chủ chốt của TP; 2 chuyên trách; 11 ĐB MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; 2 ĐB lực lượng vũ trang TP; 2 ĐB cơ quan tư pháp; 4 ĐB lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; 9 ĐB viện nghiên cứu, đại học, học viện; 3 ĐB doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; và 1 ĐB tôn giáo. Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% đến 100%.

Ông Nguyễn Thành Trung cũng cho biết từ 15g30 ngày 16/3, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã  tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử ĐBQHQ từ Ủy ban Bầu cử TPHCM, gồm 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 16 hồ sơ tự ứng cử. Tuy nhiên, đến 16g ngày 17/3, có 1 hồ sơ xin rút tên. Như vậy, hiện có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu và 15 hồ sơ tự ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ giới thiệu 51 người ứng cử ĐBQH khóa XV.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ giới thiệu 51 người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị hiệp thương lần II, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương thống nhất trình danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm 51 hồ sơ trong đó có 15 người tự ứng cử . Cụ thể, có 16 hồ sơ là người ngoài Đảng (tỷ lệ 31%), 16 hồ sơ nữ giới (31%), 8 hồ sơ dưới 40 tuổi (16%), 8 hồ sơ dân tộc và tôn giáo (16%), 15 người tái ứng cử (29%), 15 người tự ứng cử (29%). Về trình độ, có 98% người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học, trên đại học.

Tại Hội nghị, các ĐB cũng đã thảo luận về cơ cấu ĐB ứng cử, cho rằng cần quan tâm hơn đến các ĐB ở lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế khi TPHCM định hướng phát triển công nghệ 4.0 và mới thành lập TP. Thủ Đức là đô thị sáng tạo phía Đông. Các ĐB cũng bày tỏ sự vui mừng khi số đại biểu tự ứng cử nhiều (15 hồ sơ so với 2 hồ sơ dự kiến) với phần đông là người trẻ đã thể hiện sự tín nhiệm và trách nhiệm công dân mong muốn đóng góp cho TP. Tuy nhiên, công tác chọn lựa những đại diện tiêu biểu cho nhân dân cần phải thật chặt chẽ và kỹ lưỡng, không chỉ là người trình độ chuyên môn cao mà còn phải thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm cống hiến xây dựng, tránh tình trạng có ĐBQH cả nhiệm kỳ không phát biểu hoặc phát biểu không chất lượng.

Theo quy định, từ ngày 21/3 đến 13/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử. Thời gian tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào ngày 17/4.

172 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trưa 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần II thống nhất trình danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 172 hồ sơ trong đó có 13 người tự ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 172 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần II thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 172 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần I (ngày 9/2) đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND TPHCM là 160 người. Sau đó, có 126 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và giới thiệu 159 người ứng cử ĐBHĐND TPHCM, đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% đến 100%.

Ngày 16/3, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận 172 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM từ Ủy ban Bầu cử TPHCM gồm: 159 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 13 hồ sơ tự ứng cử.

Trong 172 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM có: 23 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 13%); 58 đại biểu nữ (34%); 29 đại biểu dưới 40 tuổi (17%); 15 đại biểu dân tộc, tôn giáo (2%); 51 đại biểu tái cử (30%); 13 đại biểu tự ứng cử (8%). Và có 99% người ứng cử ĐBHĐND TPHCM có trình độ đại học, trên đại học.

Trước Hội nghị hiệp thương lần III thống nhất danh sách đại biểu ứng cử HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 17/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử.

 

Tam Bình

 
TIN MỚI