TPHCM: Cần khai phóng công nghiệp văn hóa, tạo bản sắc phát triển mới

19/08/2025 - 21:55

PNO - Chiều 19/8, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng.

Hội nghị dành cho thành viên UBMTTQ Việt Nam TPHCM, ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, ban thường vụ Hội Luật gia TPHCM, các cá nhân tiêu biểu và đại diện các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Hội nghị dành cho thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, ban thường vụ Hội Luật gia TPHCM, các cá nhân tiêu biểu và đại diện các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ - Ảnh: Ngọc Tuyết

Mở đầu phần thảo luận, PGS.TS Phan Thanh Bình, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, có ý kiến mạnh mẽ về vị thế của TPHCM mới sau sáp nhập. Đó là 1 siêu đô thị với 13 - 14 triệu dân, chiếm 30% GDP cả nước, vì thế cần khẳng định đây là cực phát triển của đất nước và khu vực ASEAN. TPHCM cũng có trách nhiệm kết nối và lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực cho khu vực Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Phan Thanh Bình - Ảnh: Ngọc Tuyết
PGS.TS Phan Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Ngọc Tuyết

Tuy nhiên, để cực phát triển này thực sự bật lên vẫn cần sự điều tiết chính sách hợp lý, điển hình như: ngân sách giữ lại đáp ứng được nhu cầu, môi trường cho nhà đầu tư, khung pháp lý cho một siêu đô thị… PGS.TS Phan Thanh Bình kiến nghị TPHCM được giữ lại không dưới 30% đóng góp; cần thiết có sự đầu tư của trung ương về hạ tầng chiến lược; quan tâm phát triển kinh tế biển; cải thiện năng sức lao động…

GS.TS Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM - cũng nhấn mạnh vị thế một siêu đô thị quốc tế của TPHCM với rất nhiều lợi thế, tiềm năng từ 3 thành phố lớn vừa hợp nhất. Để phát huy toàn diện nguồn lực, cần tái cấu trúc động lực tăng trưởng, không dàn trải mà “chọn điểm”, ví dụ như xác định tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo từ điện gió ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

GS.TS Nguyễn Văn Phước
GS.TS Nguyễn Văn Phước góp ý về một số chỉ tiêu trong dự thảo văn kiện - Ảnh: Ngọc Tuyết

GS.TS Nguyễn Văn Phước cũng đề nghị, TPHCM cần chuyển đổi phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường. Các tiêu chí tăng trưởng xanh cần được bổ sung trong tỷ trọng các ngành công nghiệp, yêu cầu về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị… Ngoài ra, cần xác định các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là mạch sống của nền kinh tế mà có chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật TPHCM, cho rằng cần quy hoạch lại kinh tế - xã hội, quy hoạch đất đai - đô thị của TPHCM mới cho đồng bộ, gắn kết cùng nhau.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu cho rằng cần ghi nhận đúng vai trò của văn hóa, nghệ thuật
Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu cho rằng TPHCM rất tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh: Ngọc Tuyết

Ông Nguyễn Trường Lưu cũng nhắc nhở việc cần nghiêm túc xem phát triển văn hóa ngang bằng kinh tế - xã hội. “Hiện dấu ấn của văn hóa, nghệ thuật rất mờ nhạt ở dự thảo văn kiện. Tại sao chúng ta không nhìn về Hàn Quốc với công nghiệp văn hóa đóng góp đến 22% GDP mà nghĩ hướng phát huy nội lực TPHCM qua công nghiệp văn hóa?” – ông Nguyễn Trường Lưu nói.

Ông Đặng Văn Khoa - Ủy viên trung ương UBMTTQ Việt Nam, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường - cho rằng việc tạo thêm mảng xanh đóng góp nâng cao chất lượng sống. Vì thế, cần đẩy mạnh tăng cường mảng xanh ở TPHCM với việc tăng gấp đôi chỉ tiêu về cây xanh, khuyến khích nguồn lực xã hội đầu tư cho mảng xanh của TPHCM…

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu, trách nhiệm của các đại biểu. Theo ông Lộc, đây là cơ hội rất tốt để thực hiện tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng thông qua vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức trính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tiếp thu - Ảnh: Ngọc Tuyết
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tiếp thu - Ảnh: Ngọc Tuyết

“TPHCM càng phát triển mạnh thì sự đóng góp vì cả nước, cùng cả nước của TPHCM càng có sức mạnh. TPHCM càng là nơi đáng sống thì chính người dân TPHCM thụ hưởng sự phát triển đó. Và thành quả đó có sự chung sức đồng lòng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân đối với quá trình phát triển thành phố” - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Tam Bình

 
TIN MỚI