Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thả cá chép tại Hồ Gươm

26/01/2019 - 20:53

PNO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân và đông đảo kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép nhân dịp tết ông Công ông Táo.

Chiều 26/1, tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng phu nhân và nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, các kiều bào về dự Xuân quê hương 2019 thực hiện nghi thức thả cá chép xuống Hồ Gươm.

Thả cá là nghi thức truyền thống của Việt Nam trong dịp lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), mang ý nghĩa cầu cho quốc thái, dân an, đất nước thái bình, ấm no, hạnh phúc…

Tong Bi thu, Chu tich nuoc tha ca chep tai Ho Guom
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân và đông đảo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Gươm (ảnh: VGP)

Sau khi thực hiện nghi thức thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng kiều bào dừng chân tại Đền Ngọc Sơn để thăm hỏi, nói chuyện với kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2019.

Tại đây, Tổng Bí thư đã thân mật hỏi thăm về tình hình cuộc sống, công việc của những người Việt xa xứ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước động viên kiều bào luôn cùng nhau đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, bên cạnh đó, luôn giữ vững được bản sắc, văn hóa của dân tộc Việt, hướng về quê hương, đất nước.

Tong Bi thu, Chu tich nuoc tha ca chep tai Ho Guom
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm cuộc sống, công việc của các kiều bào tham dự chương trình (ảnh: VGP)

Nhân dịp năm mới đến gần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi những lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn tới toàn thể kiều bào và các gia đình.  

Theo chương trình, tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc tết kiều bào và đánh trống khai hội xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Chương trình tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Xuân quê hương là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết Nguyên đán. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Minh Quang

 
TIN MỚI