Tiến sĩ người Việt gây tiếng vang tại Australia trong lĩnh vực môi trường

20/08/2015 - 14:01

PNO - Gần 20 công trình liên quan việc ngọt hóa nước biển, tái sử dụng nước thải..., tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh gây tiếng vang tại Australia.

Hoàn tất tấm bằng kỹ sư chuyên ngành Công nghệ hóa thực phẩm vào năm 1996, chàng sinh viên Nguyễn Tiến Vinh tiếp tục chinh phục tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành hóa kỹ thuật môi trường tại Đại học Bách Khoa Hà Nội chỉ 2 năm sau.

Lúc ấy, chàng thạc sĩ trẻ này nung nấu quyết tâm ra nước ngoài du học để mở mang đầu óc cũng như tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà bối cảnh Việt Nam lúc ấy chưa có.

"Phải nói rằng chuyện du học 15 năm trước vô cùng khó khăn", ông Vinh chia sẻ bên lề cuộc hội thảo liên quan đến công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng. "Đất nước lúc ấy mới vừa thoát khỏi vòng cấm vận và hội nhập kinh tế thế giới. Tôi may mắn sang Úc du học Đại học công nghệ Sydney (UTS) và tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật môi trường vào năm 2007.

Ấn tượng trước tài năng của tiến sĩ Vinh, trường UTS đã mời ông ở lại làm giảng viên đồng thời nhà nghiên cứu tại Trung tâm công nghệ nước và nước thải của trường. Đây cũng là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về các nguồn nước thay thế.

Vừa giảng dạy, tiến sĩ Vinh còn tham gia dự án nghiên cứu nước thải, hóa ngọt nước biển, tái sử dụng nước thải vào sinh hoạt hay thu hồi các vật liệu giá trị từ nước thải...

Qua 11 năm nghiên cứu, tiến sĩ Vinh hoàn tất 20 dự án lớn do chính phủ Australia tài trợ, như xây nhà máy nước thải có thể xử lý đến 144.000 m3 nước thải tại TP Perth, hay hệ thống cung cấp nước sạcch cho thổ dân tại khu vực Tjuntjunjarra....  

Tien si nguoi Viet gay tieng vang tai Australia trong linh vuc moi truong

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh là một du học sinh Việt Nam gây tiếng vang sau khi tốt nghiệp UTS.

Theo tiến sĩ Vinh, môi trường giáo dục tại Australia vô cùng thuận lợi cho du học sinh Việt Nam sang du học. Bản thân nghề kỹ thuật - công nghệ kỹ thuật cũng trở thành lĩnh vực mà nhiều sinh viên mơ ước theo đuổi.

Với thuận lợi nằm trung tâm TP Sydney, trường UTS còn tự hào khi đứng thứ 1 nước Úc ở lĩnh vực khoa học máy tính, 95 thế giới lĩnh vực kỹ thuật, cùng 60 giáo sư, tiến sĩ hàng đầu. UTS đứng hạng nhất tại Úc và hạng 21 toàn cầu trong Top 100 trường Đại học hàng đầu dưới 50 tuổi của tạp chí Times Higher Education.

Ngay sau khi ra trường, sinh viên UTS sẽ nhận mức lương 64.000 USD Australia mỗi năm - cao hơn từ 5 đến 10 % so với sinh viên các trường Đại học khác tại Australia. Chưa kể khoảng 90% sinh viên UTS sau khi ra trường làm đúng chuyên môn.

Hiện nay, trường UTS có 39.000 sinh viên, trong đó có 10.000 sinh viên quốc tế. Sinh viên Việt Nam đang học tại đây có khoảng 600 người và đứng thứ 3 lượng sinh viên quốc tế tại trường. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh hy vọng sẽ có thêm nhiều du học sinh Việt Nam có mặt tại UTS và đăng ký vào ngành học ông đang trực tiếp giảng dạy.

Tien si nguoi Viet gay tieng vang tai Australia trong linh vuc moi truong

UTS xem việc thu hút sinh viên kỹ thuật Việt Nam là ưu tiên hàng đầu.

Theo khát sát Lương Việt Nam 2015, được công bố bởi công ty tuyển dụng toàn cầu Robert Walters, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trở thành lĩnh vực gây ấn tượng nhất với người lao động.

Đối với kỹ sư hệ thống cao cấp có mức lương từ 27.000 đến 40.000 USD mỗi năm (khoảng 589 triệu đến 872 triệu đồng) nếu làm việc tại TP HCM. Cao nhất là mức lương cán bộ quản lý kỹ thuật với dao động từ 35.000 đến 49.000 USD (khoảng 763 triệu đến 1,7 tỉ đồng).

Tien si nguoi Viet gay tieng vang tai Australia trong linh vuc moi truong

Thu nhập nhân viên kỹ thuật công nghệ lên đến cả tỉ đồng mỗi năm.

Riêng nhà phát triển phần mềm có thu nhập khoảng 26.000 USD (khoảng 567 triệu đồng) tùy thuộc vai trò và tiền lương quản lý CNTT lên đến 35.000 USD (khoảng 786 triệu đồng).

Nguyễn Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI