Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Chọn ngành không phải chọn 'đúng', mà phải phù hợp với bản thân

08/03/2026 - 11:39

PNO - Trước sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, Thứ trưởng lưu ý thí sinh chủ động tìm hiểu, chọn ngành phù hợp.

Sáng 8/3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tham dự, tìm hiểu thông tin về ngành nghề, xu hướng đào tạo và quy chế tuyển sinh mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, chia sẻ: “Chọn ngành nào, trường nào, đi theo con đường nào không chỉ là băn khoăn của học sinh mà còn của phụ huynh. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải chọn gì cho đúng, mà là chọn con đường phù hợp với chính bản thân mình” - ông Phúc nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, thành công không chỉ đến từ việc học ngành “hot” hay vào trường đại học danh tiếng, mà còn phụ thuộc vào đam mê, sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi. Vì vậy, quyết định chọn ngành cần dựa trên năng khiếu, sở trường, đam mê và điều kiện của mỗi học sinh.

Ông cũng cho biết trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành nghề trong xã hội. Bộ GD-ĐT cũng đang có những chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xu thế nghề nghiệp trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chia sẻ tại chương trình - Ảnh: N.L
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc chia sẻ tại chương trình - Ảnh: N.L

Theo ông Phúc, hiện nay rất khó dự báo chính xác thị trường lao động trong 5 - 10 năm tới sẽ thay đổi ra sao, công việc nào có thể mất đi hoặc ngành nghề mới nào sẽ xuất hiện. Vì vậy, học sinh cần chủ động tìm hiểu xu thế tương lai ngay từ bây giờ để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học cần cập nhật xu thế ngành nghề, chương trình đào tạo để tư vấn trung thực, khách quan cho học sinh. Về phía phụ huynh và học sinh, cần tìm hiểu kỹ, tham khảo nhiều nguồn thông tin để xác định định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.

Ông Phúc cho biết năm nay quy chế tuyển sinh mới được ban hành với nhiều thay đổi quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, giảm áp lực và nâng cao chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, những đổi mới này cũng đòi hỏi học sinh cần được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Tại khu vực tư vấn ở TPHCM, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cùng các chuyên gia tuyển sinh đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng tại TPHCM và khu vực phía Nam.

Ông Dũng cung cấp cho thí sinh và phụ huynh các điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026.

Thí sinh tìm hiểu ngành học tại gian hàng của Trường đại học Bách khoa - Ảnh: Nguyễn Loan
Thí sinh tìm hiểu ngành học tại gian hàng của Trường đại học Bách khoa - Ảnh: Nguyễn Loan

Ông lưu ý, nguồn tuyển năm nay là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của nhiều trường khác nhau và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Ngoài ra, tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30, tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển.

Trong đó, điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (nếu có) dao động từ 0 đến 1,5 điểm. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc dùng làm điểm khuyến khích.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI