Tàu metro số 1 chính thức lăn bánh

21/12/2022 - 12:53

PNO - Lần thử nghiệm vận hành này có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành và đại diện nhà thầu Nhật Bản.

Sáng 21/12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức Lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Lộ trình gần 9km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia TPHCM đến ga Khu Công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái.

Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h.

2 toa tàu được vận hành chạy thử trong buổi sáng hôm nay có thể chạy đến vận tốc 110km/h
3 toa tàu được vận hành chạy thử trong buổi sáng hôm nay có thể chạy đến vận tốc 110km/h
Các cửa tàu sẽ có số hiệu, hành khách sẽ mua vé và lên đúng cửa của trên vé
Các cửa tàu sẽ có số hiệu, hành khách sẽ mua vé và lên đúng cửa ghi trên vé
Tàu có lối đi riêng cho người khuyết tật, di chuyển bằng xe lăng
Tàu có lối đi riêng cho người khuyết tật, di chuyển bằng xe lăn
Đại diện lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức vận hành tàu
Đại diện lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức vận hành tàu
Không gian bên trong tàu thoáng mát, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng.
Không gian bên trong tàu thoáng mát, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng.
VỊ trí  thoát hiểm được trang bị với nhiều công cụ hỗ trợ
Vị trí thoát hiểm được trang bị với nhiều công cụ hỗ trợ như đèn pin, búa, ...
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TPHCM dẫn đầu đoàn công tác tham quan đoàn tàu.
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TPHCM dẫn đầu đoàn công tác tham quan đoàn tàu.
Các thành viên trên tàu vui thích chụp cảnh 2 bên tàu
Các thành viên trên tàu vui thích chụp cảnh 2 bên đường
Bồng lái tàu có 2 vị trí,
Khoang lái không quá rộng, có 2 vị trí đứng cho người lái tàu và nhân viên hỗ trợ.
Trong đợt này, một vài người dân được trải nghiệm đi tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Trong đợt này, một vài người dân được trải nghiệm đi tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

 

Kết thúc hành trình thử nghiệm tàu, mọi người cùng nhau chúc mừng về khả năng vận hành êm ái của tàu.
Kết thúc hành trình thử nghiệm tàu, mọi người cùng nhau chúc mừng về khả năng vận hành êm ái của tàu.

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=