Sức sống mới của Hội LHPN TPHCM

18/07/2025 - 06:45

PNO - Trong hơn 2 tuần đầu sáp nhập địa giới hành chính và hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, hội phụ nữ cơ sở ở TPHCM đã nhanh chóng vận hành bộ máy mới, triển khai nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhanh chóng ổn định hoạt động

Chiều 16/7, Hội LHPN phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt 51 ủy viên ban chấp hành và 9 ủy viên ban thường vụ, chỉ định bà Lê Thị Thúy Hà - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường - làm Chủ tịch Hội LHPN phường.

Phường Thủ Dầu Một được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, các khu phố 1, 2, 3, 4 thuộc phường Hiệp Thành và các khu phố Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7 thuộc phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ). Hội LHPN phường Thủ Dầu Một có 40 chi hội khu phố và 34 chi hội thanh niên công nhân nhà trọ với 9.444 hội viên, có 40 chi hội trưởng, 40 chi hội phó, 227 tổ trưởng, 41 tổ phó.

Bà Lê Thị Thúy Hà cho biết, qua tiếp xúc, hội viên, phụ nữ băn khoăn rằng bộ máy mới có thể làm thay đổi hoặc gián đoạn các chính sách hỗ trợ như cho vay vốn, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Hội LHPN phường đã chỉ đạo cán bộ các chi hội tiếp cận, tuyên truyền để chị em yên tâm, đồng thời đưa tin hoạt động trên fanpage (trang trên Facebook) của hội - nơi có 15.000 lượt theo dõi.

Bà Lê Thị Thúy Hà (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Dầu Một - trao 3 triệu đồng  cho gia đình bà Nguyễn Thị Thua - khu phố 7, phường Thủ Dầu Một - vào ngày 8/7 - ẢNH: MẪN NHI
Bà Lê Thị Thúy Hà (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Dầu Một - trao 3 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thua - khu phố 7, phường Thủ Dầu Một - vào ngày 8/7 - Ảnh: Mẫn Nhi

Được thành lập từ sự sáp nhập phường 6, phường 8 và một phần của phường 14, quận 10 cũ, phường Diên Hồng có hơn 13.000 hội viên phụ nữ. Bà Hà Thị Gái - Chủ tịch Hội LHPN phường Diên Hồng - cho biết, những ngày qua, hội đã chủ động thiết lập lại các nhóm Zalo, Facebook để tiện liên lạc, thông báo các hoạt động. Một trong những khó khăn của hội là vận động, kết nạp hội viên sống trong các khu chung cư cao tầng.

Trong tổng số 39 chi hội của phường, có 10 chi hội phụ nữ ở chung cư, hội viên ít giao lưu nên việc tham gia sinh hoạt hội còn hạn chế. Trước thực tế này, bà Hà Thị Gái cho biết, hội sẽ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để xây dựng các hình thức sinh hoạt linh hoạt, phù hợp. Hội sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các buổi đối thoại giữa hội viên với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, giúp hội viên hiểu rõ hơn về hệ thống chính quyền sau sáp nhập.

Tại phường Lái Thiêu, cùng với việc ra mắt bộ máy nhân sự mới, Hội LHPN phường phát động phong trào “Lan tỏa - Gắn kết - Cùng nhau hành động”, qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ phường chung tay xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Chủ tịch Hội LHPN phường Lái Thiêu - nội dung chính của phong trào này từ đây đến hết năm 2025 là kêu gọi chị em chia sẻ thông tin về tổ chức và bộ máy nhân sự mới của hội qua các kênh truyền miệng lẫn mạng xã hội; cùng ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường, tuyến hẻm vào thứ Bảy hằng tuần và vận động trao tặng 1.000 túi thân thiện môi trường; trao 50 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; nấu và tặng 100 suất ăn miễn phí mỗi tháng cho người nghèo.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng trong lễ công bố quyết định thành lập Hội LHPN phường Bà Rịa ngày 8/7 - ẢNH: NGỌC TRĂM
Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng trong lễ công bố quyết định thành lập Hội LHPN phường Bà Rịa ngày 8/7 - Ảnh: Ngọc Trăm

Nhiều chương trình, hoạt động vì cộng đồng

Ngay khi đi vào hoạt động, Hội LHPN phường Thủ Dầu Một đã triển khai các chương trình vì cộng đồng như “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Phân loại rác tại nguồn - Lợi ích nhân đôi”, “Mẹ đỡ đầu - Đồng hành cùng trẻ em mồ côi”, “Mỗi hạt gạo, tạo niềm tin”, “Lan tỏa yêu thương - Bữa sáng dinh dưỡng”… Chỉ sau 2 tuần đầu tháng Bảy, đã có hơn 1.000 suất ăn điểm tâm cùng nhiều phần quà tặng là nhu yếu phẩm đến tay người cần được giúp.

Bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Đông - cho biết, sau sáp nhập, hội quyết định duy trì mô hình “Bếp yêu thương” - một sáng kiến của Hội LHPN phường 6, quận 8 cũ. Bếp hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, đều đặn cung cấp gần 200 suất ăn/ngày với thực đơn phong phú như bánh canh, nui, cháo, hủ tíu, cà ri, người dân có thể ăn tại chỗ (68/15 Liên tỉnh 5) hoặc mang về nhà. “Bếp yêu thương” không dùng túi ni lông và hộp nhựa dùng 1 lần nhằm góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM  - trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị  trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025 - ẢNH: THUẬN HÓA
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025 - Ảnh: Thuận Hoá

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn và Phước Hưng (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hội LHPN phường hiện có hơn 11.300 hội viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc - Chủ tịch Hội LHPN phường Bà Rịa - cho hay, trong 2 tuần đầu làm việc, hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, yêu cầu các chi hội vận động hội viên vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trao quà, học bổng cho thiếu nhi, hỗ trợ vốn tiết kiệm cho phụ nữ nghèo. Hội định hướng phát huy hiệu quả các mô hình đã có như “Ngôi nhà xanh”, “Nhóm phụ nữ tự lực”, “Hũ gạo tình thương”…

Bà Thanh Cúc nói: “Chúng tôi chủ động rà soát tổng thể hội viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó triển khai các hoạt động phù hợp. Chúng tôi chú trọng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tìm việc làm, tổ chức các nhóm bán hàng trên mạng để giúp hội viên có thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng các em nhỏ tại chương trình “Ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem”  do Hội LHPN TPHCM  phối hợp với Công ty  cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) -  chi nhánh Thủ Dầu Một  tổ chức tại các phường Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận Giao ngày 12/7 - Ảnh do Hội LHPN TPHCM cung cấp
Hoa hậu H'Hen Niê cùng các em nhỏ tại chương trình “Ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem” do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - chi nhánh Thủ Dầu Một tổ chức tại các phường Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận Giao ngày 12/7 - Ảnh do Hội LHPN TPHCM cung cấp

Hoạt động hội có thêm nguồn lực, lan tỏa hơn khi về “ngôi nhà chung”

Ngày 14/7, đoàn công tác của Hội LHPN TPHCM đã vượt gần 1.300km đến tỉnh Quảng Trị để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện ở tỉnh bạn đầu tiên của Hội LHPN TPHCM sau khi cả nước đã sắp xếp lại địa giới hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 2 tuần qua, sau khi ổn định tổ chức, các cơ sở hội phụ nữ tại TPHCM đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chương trình, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân.

Ngày 16/7, Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với Công ty Icon Media tổ chức trao quà, chăm lo cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ mô hình “Thạnh Mỹ Tây - Những hành động đẹp”, đã trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ cho 20 hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, vào ngày 12/7, hội đã phối hợp với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) - chi nhánh Thủ Dầu Một, tổ chức “Ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem” cho 100 trẻ em gái yếu thế trong độ tuổi từ 6-15 tại các phường Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận Giao.

Tại chương trình, các em nhỏ không chỉ được hóa trang thành công chúa, tham gia nhiều hoạt động vui chơi sáng tạo, work shop kỹ năng sống và nhận những món quà ý nghĩa, mà còn được giao lưu, trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Niê.

Chị Ngô Thị Thời - ngụ phường Diên Hồng, TPHCM - chia sẻ, ban đầu chị và các hội viên phụ nữ trên địa bàn phường lo lắng việc sáp nhập địa giới hành chính và chuyển hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam phường sẽ làm gián đoạn các hoạt động phong trào, hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, chị cho biết: “Những ngày qua, các hoạt động của hội diễn ra rất sôi nổi, tôi và các hội viên trên địa bàn phường rất phấn khởi”.

Chị Thời hồ hởi bày tỏ thêm: “Bây giờ, các hoạt động hội còn được gắn kết với các tổ chức khác dưới “ngôi nhà chung” mặt trận, nên có thêm nguồn lực và sức mạnh. Ví dụ như vào ngày 13/7 vừa qua, chúng tôi đã tham gia Ngày Chủ nhật xanh năm 2025 với chủ đề “Vì môi trường xanh, vì Diên Hồng xanh” cùng với đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh… Tôi tin rằng thời gian tới, các hoạt động hội sẽ được lan tỏa rộng rãi và nhận được nhiều sự đồng hành hơn nữa”.

Nhóm Phóng Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI