“Suất ăn yêu thương” - cùng nhau nâng đỡ người nghèo

24/08/2020 - 12:23

PNO - Chương trình suất ăn yêu thương sẽ diễn ra 2 lần/tháng với 300 suất ăn mỗi lần phát. Đây là chương trình thiết thực giúp người dân khó khăn trên địa bàn.

Trưa 23/8, mô hình “Suất ăn yêu thương” được Hội LHPN phường 3, quận 10 phối hợp với nhóm từ thiện Cát Tường và nhà hàng chay Amitaba phối hợp ra mắt người dân.

Thành viên quản trị mô hình Suất ăn yêu thương ra mắt người dân
Thành viên quản trị mô hình "Suất ăn yêu thương" ra mắt người dân

Đây là chương trình hướng đến người cao tuổi, hội viên, người bán vé số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi tháng tại đây sẽ tổ chức 2 lần phát cơm với tổng số lượng suất cơm được phát ước tính lên đến 600 phần/tháng với kinh phí gần 16 triệu đồng.

600 suất ăn sẽ được phát hằng tháng tại địa chỉ 180 Nguyễn Duy Dương, phường 3 quận 10
600 suất ăn sẽ được phát hằng tháng tại địa chỉ 180 Nguyễn Duy Dương, phường 3 quận 10

Chương trình sẽ sử dụng thực phẩm sạch nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người; hộp đựng cơm cũng được làm từ bã mía nhằm hạn chế chất thải nhựa ra ngoài môi trường.

Hộp cơm được làm từ bã mía, thân thiện với môi trường
Hộp cơm được làm từ bã mía, thân thiện với môi trường

Đại diện Hội LHPN phường 3, quận 10, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chia sẻ: “Nguồn kinh phí do Hội LHPN phường 3, quận 10, kết hợp cùng 2 đơn vị khác đóng góp. Địa chỉ phát cơm tại số 180 Nguyễn Duy Dương, phường 3 quận 10. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được mô hình này lâu dài và duy trì bền vững”.

Người dân sẽ được dùng cơm tại nhà hàng chay Amitaba hoặc nhận suất cơm mang về
Người dân sẽ được dùng cơm tại nhà hàng chay Amitaba hoặc nhận suất cơm mang về

Chị Trần Mộng Phương Thảo, đại diện nhóm từ thiện Cát Tường cho biết: “Tâm nguyện của chúng tôi khi thực hiện chương trình này là muốn góp phần bảo vệ môi trường và muốn hướng đến mọi người thông điệp ăn chay thanh đạm và bảo vệ môi trường. Nên đã phối hợp cùng các đơn vị tạo ra mô hình ăn chay vì sức khỏe, sống xanh bảo vệ môi trường, vì một cuộc sống xanh sạch”.

10g30, các thành viên của chương trình đã chuẩn bị xong các suất cơm cho người dân
10g30, các thành viên của chương trình đã chuẩn bị xong các suất cơm cho người dân

 

Do là lần đầu thực hiện, nên chương trình chỉ phát cho người dân có phiếu do tổ dân phố gửi trước đó. Dự kiến, những lần phát tiếp theo, chương trình sẽ treo thông báo trước 1 tuần cho người dân chủ động đến nhận quà.
Do là lần đầu thực hiện, nên chương trình chỉ phát cho người dân có phiếu do tổ dân phố gửi trước đó. Dự kiến, những lần phát tiếp theo, chương trình sẽ treo thông báo trước 1 tuần cho người dân chủ động đến nhận cơm

 

Mô hình bán thực phẩm chay gây quỹ cho chương trình Suất ăn yêu thương.
Mô hình bán thực phẩm chay gây quỹ cho chương trình "Suất ăn yêu thương"

 

Người dân đến mua ủng chương trình gây quỹ
Người dân đến mua ủng chương trình gây quỹ

 

Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ người dân đến nhận thức ăn
Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ người dân đến nhận thức ăn

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI