Sầu riêng, vải, mận Hà Nội... đầu mùa giá rẻ hơn mọi năm

11/05/2021 - 06:50

PNO - Một số loại trái cây đặc sản các vùng miền dù đầu vụ nhưng lượng hàng đổ về TPHCM nhiều, có loại giá giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm.

Tại một số khu vực chợ dân sinh, cửa hàng trái cây, điểm bán trên lề đường... trên các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) đoạn hướng về quận 10, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đoạn về cầu Kinh Thanh Đa, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Xa Lộ Hà Nội (đoạn qua cầu Sài Gòn hướng về TP. Thủ Đức)... Sầu riêng miền Tây, mận Hà Nội, vải được bán với số lượng lớn. Có điểm bán chất thành đống.

Xe đẩy bán mận Hà Nội trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn về cầu kinh Thanh Đa. Ảnh: Q.T
Xe đẩy bán mận Hà Nội trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn về cầu kinh Thanh Đa. Ảnh: Q.T

Tại khu vực cầu Kinh về Thanh Đa, giá mận Hà Nội giá chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg, bằng một nửa so với mận đầu mùa năm ngoái. Giá bán sau khoảng từ 1-2 ngày lại được điều chỉnh giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Người bán tại đây cho biết, nguồn hàng về chợ nhiều nên giá rẻ hơn mọi năm. Giá mận bán lẻ một số chợ như Bà Chiểu (Bình Thạnh), Tân Định (quận 1), Hồ Trọng Quý (quận 6)… trung bình cũng chỉ từ 50.000 đồng/kg.

Chị Hoa (chủ một cửa hàng trái cây tại TP. Thủ Đức) cho hay, giá mận Hà Nội loại 1 hiện chỉ có 60.000 đồng/kg. Năm ngoái phải từ 120.000 đồng/kg, thậm chí những ngày bắt đầu có hàng chuyển từ miền Bắc vào TPHCM giá lên đến 180.000-200.000 đồng/kg.

Một xe đẩy bán sầu riêng lề đường khu vực chợ LE
Một xe đẩy bán sầu riêng lề đường khu vực chợ Bình Tiên (quận 6) có giá bán 80.000 đồng/kg. Ảnh: U.P

Tương tự, sầu riêng miền Tây cũng mới vào vụ chưa lâu nhưng giá chỉ khoảng 60.000-80.000 đồng/kg. Ngay cả một số điểm bán sầu riêng có hàng tuyển loại ngon (hàng bao ăn) tại giao lộ Bùi Đình Tuý - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) cũng chỉ khoảng 100.000 đồng/kg đổ lại.

Ngoài mận, sầu riêng, trái vải sớm từ Tây Nguyên những ngày gần đây cũng đã xuất hiện nhiều. Những năm trước vải sớm đầu vụ giá bình quân 70.000-90.000 đồng/kg nhưng hiện chỉ 50.000 đồng/kg.

Chia sẻ với phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM, đại diện Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức cho hay, hiện tại trung bình mỗi đêm mận Hà Nội về chợ ước đạt 54 tấn, giá bán từ 40.000-45.000 đồng/kg. Năm ngoái, thời điểm này lượng mận về chợ chỉ khoảng từ 18-20 tấn/đêm, giá cao từ 90.000-130.000 đồng/kg. Hiện không có mận Trung Quốc. Mận Trung Quốc chỉ về chợ từ tháng 7, thời điểm vừa kết thúc mùa mận Hà Nội. Hình dạng trái khá giống hàng trong nước nhưng giá chỉ từ 20.000 đồng/kg.

Sầu riêng đầu vụ năm nay giá tương đương mọi năm, từ 70.000-80.000 đồng/kg, mỗi đêm chợ tiêu thụ khoảng 22 tấn.

Riêng với trái vải thì hiện tại (10/5) chợ chưa về trái vải Bắc, chỉ có nguồn vải Đắk Lắk với mức giá 32.000-45.000 đồng/kg. Nguồn vải này khá hút hàng khi về, trung bình mỗi đêm là 90 tấn, có hàng từ ngày 24/4 đến nay tổng lượng hàng đạt 401,84 tấn/đêm.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI