Sau quan hệ, thanh niên trói tay, bịt miệng gái bán dâm để cướp vàng

01/08/2017 - 09:19

PNO - Sau khi quan hệ, thấy cô gái bán dâm có nhiều vàng nên Út dùng dao khống chế, dọa giết rồi trói tay chân nạn nhân để cướp.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 1/8 đã tạm giữ Nguyễn Văn Út (32 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào 8h sáng 29/7, Út gọi cho chị Huỳnh Thị Phượng (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến nhà nghỉ ở khu phố 11, phường An Bình (TP Biên Hòa) để mua dâm. Sau khi quan hệ, thấy chị Phượng có nhiều tài sản giá trị nên Út nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lúc này, anh ta dùng dao bấm khống chế, dọa giết Phượng và buộc chị lột tài sản đưa cho Út. Anh ta cướp của người bán dâm một điện thoại di động, một bộ vòng đeo tay bằng vàng, bông tai bằng vàng.

Trước khi tẩu thoát, Út dùng dây trói chị Phượng rồi lấy khăn tắm nhét vào miệng để nạn nhân không thể kêu la.

Khi Út chạy ra đến cửa nhà nghỉ thì chị Phượng cởi được dây trói, la hét nên người dân khu vực xông đến bắt giữ Út giao cho công an. 

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI