Ra mắt phim "Mang mẹ đi bỏ", Jung Il Woo tiết lộ chủ động đòi được tỏ tình bằng tiếng việt

29/07/2025 - 20:42

PNO - Trong buổi giao lưu sau khi chiếu phim Mang mẹ đi bỏ, tài tử Jung Il Woo tiết lộ anh chủ động đề xuất với đạo diễn được đổi câu thoại tỏ tình từ tiếng Hàn sang tiếng Việt.

Chiều 29/7, bộ phim Mang mẹ đi bỏ đã được chiếu ra mắt và ê kíp làm phim đã thực hiện cuộc giao lưu với giới truyền thông sau khi chiếu phim. Sự kiện có mặt đạo diễn Mong Ho Jin, diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo.

Jung Il Woo đòi thoại tiếng Việt

Trong phim Mang mẹ đi bỏ, nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo vào vai Jeong-min - người chồng Hàn hiền lành, tử tế và hết mực yêu thương cô vợ Việt là Lê Thị Hạnh (Juliet Bảo Ngọc đóng). Nhân vật này có nhiều câu thọai tiếng Việt và hát bài Lệ Đá rất đáng yêu. Nói về vai diễn và việc thoại tiếng Việt trong phim, Jung Il Woo cho biết: "May mắn nhân vật của tôi là người Hàn nên tôi ít phải thoại tiếng Việt. Nhưng nhân vật tôi đóng thích 1 cô gái người Việt nên khi ra set quay tôi suy nghĩ rất nhiều về việc phải làm sao để Jeong Min thể hiện tấm lòng đối với người Việt.

Tuấn Trần, Hồng Đào và Jung Il Woo tại sự kiện chiều ngày 29/7 -Ảnh: CGV
Tuấn Trần, Hồng Đào và Jung Il Woo tại sự kiện chiều ngày 29/7 - Ảnh: CGV

Tôi đề xuất đổi câu thoại tỏ tình từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Đó là câu "Từ bây giờ tôi sẽ thích em". Tuy đất nước Việt Nam và Hàn Quốc có 1 số điểm khác biệt nhưng tôi nghĩ khi 1 người thích 1 người thì muốn tiếp cận phải dùng ngôn ngữ của người đó. Nên tôi nghĩ nhân vật Jeong Min muốn tỏ tình với Lê Thị Hạnh mà dùng tiếng Việt cũng làm nên cá tính riêng của nhân vật.

Xem phim, khán giả rất thích thú khi nghe Jung Il Woo hát bài Lệ Đá. Cách phát âm lơ lớ, không rõ chữ của anh khiến nhân vật thêm đáng yêu. Chia sẻ về việc học hát ca khúc này, Jung Il Woo than: "Tiếng Việt có nhiều dấu khó phát âm, lại còn phải hát theo giai điệu nữa. Trên set quay nhờ mọi người giúp đỡ tôi mới hoàn thành".

Clip Jung Il Woo hát theo Juliet Bảo Ngọc bài Lệ Đá:

Jung Il Woo hiện đang bận rộn với lịch trình bộ phim truyền hình Our Golden Days ra mắt vào tháng 8 tới. Đây là dự án quan trọng, đánh dấu 20 năm làm nghề của anh. Tuy vậy tài tử Gia đình là số 1 vẫn dành thời gian sang Việt Nam tham dự các sự kiện quảng bá phim Mang mẹ đi bỏ. Anh cho biết: "Lý do tôi có mặt ở đây vì trong quá trình quay tôi đã gặp nhiều đồng nghiệp giỏi, có thực lực và 1 ê kíp giỏi. Tôi hy vọng khán giả sau khi xem phim mọi người nhớ đến gia đình mình nhiều hơn. Thông qua bộ phim tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ tôi suốt 20 năm, mong các bạn giữ được hình ảnh đẹp về tôi".

Tuấn Trần, Hồng Đào, Juliet Bảo Ngọc nói về nhân vật

Là diễn viên đóng cặp với Jung Il Woo trong phim, Juliet Bảo Ngọc cho biết Jung Il Woo ban đầu không biết hát bài này, đã nhờ cô hát từng câu rồi lặp lại theo. "Quá trình chúng tôi tập dượt hát cũng là cơ hội để 2 anh em gần gũi nhau, giúp cho cả 2 diễn cặp với nhau tốt hơn".

Nếu như Jung Il Woo gây ấn tượng với vài câu thoại tiếng Việt ít ỏi và hát bài Lệ Đá thì nhân vật Lê Thị Hạnh của Juliet Bảo Ngọc gây ấn tượng với phần thoại tiếng Hàn khá nhiều. Cô chia sẻ về chuyện học tiếng Hàn: "Khi qua Hàn, lần đầu gặp đạo diễn Mong Ho Jin, anh hỏi tôi học tiếng Hàn được không vì trong phim 90% thoại của nhân vật Lê Thị Hạnh bằng tiếng Hàn.

Juliet Bảo Ngọc vào vai Lê Thị Hạnh lúc trẻ - Ảnh: CGV
Juliet Bảo Ngọc vào vai Lê Thị Hạnh lúc trẻ - Ảnh: CGV

Tôi khẳng định được vì nghĩ mình từng học được tiếng Pháp, tiếng Đức. Sau đó tôi phát hiện tiếng Hàn không dùng chữ latin mà dùng chữ Hangul. Tôi nhìn vào không biết nên bắt đầu từ đâu luôn. Nhân vật của tôi có những cảnh quay ở Hàn nên tôi qua Hàn sớm. Lúc đến nơi chỉ có tôi và phiên dịch khiến tôi khá lo vì tiếng Việt tôi cũng không rành, lại không biết mọi người có dùng tiếng Anh không".

Vai nam chính trong phim Hoan, do Tuấn Trần đảm nhận. Tuấn Trần tự tin nói mặc dù vai diễn này cũng là 1 người con như anh đã đóng trong phim Bố già Mai nhưng nhân vật lần này rất khác biệt. "Trong Bố già là 1 người con thương cha nhưng hay áp đặt cha mình, trong Mai là 1 người con luôn tranh cãi với mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Còn nhân vật Hoan là người có trái tim đẹp, luôn giấu tổn thương và chỉ cho thấy năng lượng tích cực. Hoan không muốn mọi người thấy mình mà thương hại, giúp đỡ. Hành trình của nhân vật trong phim và quyết định của Hoan ở cuối phim cho thấy sự trưởng thành.

Đạo diễn Mong Ho Jin của phim Mang mẹ đi bỏ -Ảnh: CGV
Đạo diễn Mong Ho Jin của phim Mang mẹ đi bỏ - Ảnh: CGV

Đảm nhận vai Lê Thị Hạnh lúc về già, mẹ của Hoan là nghệ sĩ Hồng Đào. Chị cho biết chị đọc kịch bản liền một mạch và xúc động với câu chuyện. "Với tôi những phân cảnh như la hét, giằng co, bị tạt nước lạnh lúc trời rét không khó diễn bằng những cảnh thể hiện sự giắng xé nội tâm nhân vật qua ánh mắt.

Đạo diễn yêu cầu tôi phải làm sao để khán giả nhìn vào đôi mắt của nhân vật thấy được tâm trạng vừa buồn, vừa hối hận của nhân vật, lại vừa cho thấy nhân vật như đang đứng ở ngã 3 đường, nhớ lại quá khứ. Tôi phải dựa vào bạn diễn, hỏi đạo diễn, hỏi nhà sản xuất để thể hiện".

Phim Mang mẹ đi bỏ sẽ ra rạp ngày 1/8 tới.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI