Ra mắt mô hình “Ô khu phố không rác”

29/08/2020 - 12:02

PNO - Mô hình nhằm góp phần bảo vệ môi trường một cách thiết thực, bài bản, hiệu quả nhất; không phải làm cho có phong trào, "đầu voi, đuôi chuột".

Mô hình do Hội LHPN Q.7 phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND phường Phú Thuận thực hiện.

 

Ô khu phố không rác” sẽ được công nhận khi thực hiện đủ các tiêu chí đánh giá do ba đơn vị đề ra.

Để thực hiện tốt nhất mô hình, Hội LHPN Q.7 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận, các chi/ tổ hội phụ nữ và nhân dân tại ô khu phố 23 (tổ 40, 40A, 40B và 40C), khu phố 4, phường Phú Thuận cùng thực hiện không đốt rác thải; không xả rác, xác động vật ra đường phố, kênh, rạch và nơi công cộng; giữ sạch miệng hầm ga thu nước trước nhà trên các tuyến đường; không thả rong và để vật nuôi phóng uế ra đường phố, hẻm và nơi công cộng.

Đại diện các tổ dân phố ký cam kết thực hiện mô hình Ô khu phố không rác
Đại diện các tổ dân phố ký cam kết thực hiện mô hình "Ô khu phố không rác"

Ở ô khu phố 23, mỗi hộ dân phải giữ gìn vệ sinh môi trường, tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải. Mỗi hộ dân đăng ký, đổ rác đúng nơi quy định và chuyển giao rác thải có kích thước lớn (nệm, bàn, ghế, tủ …) cho đơn vị có chức năng thu gom để xử lý theo quy định. Thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nhà, hạn chế sử dụng túi ni lông và thay thế bằng các loại túi thân thiện với môi trường.

Từng hộ dân trong ô khu phố tích cực tham gia các phong trào tổng vệ sinh do địa phương phát động; thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà; tạo mảng xanh trong khuôn viên gia đình; tham gia “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp” hàng tuần (thứ Bảy hoặc Chủ nhật) tại các tuyến đường, tuyến hẻm, ô khu phố do tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể phát động; hằng ngày thực hiện tốt nội dung 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp).

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI