Quận Tân Bình: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội Phụ nữ cơ sở

07/08/2018 - 07:32

PNO - Một số Hội PN cơ sở nêu khó khăn về trình độ năng lực của một số cán bộ Hội còn hạn chế; việc thành lập quá nhiều mô hình, tổ nhóm không đạt chất lượng, còn hoạt động hình thức, không hiệu quả…

Chiều ngày 6/8, Hội LHPN Q.Tân Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Phụ nữ cơ sở” và các chỉ tiêu Chương trình 12 – CTr/QU ngày 17/2/2016 của Ban thường vụ Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn quận Tân Bình” giai đoạn 2015 – 2020.

Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
Bà Phạm Thị Thành - Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện bốn cụm gồm 15 phường và các chợ trên địa bàn đã báo cáo, thảo luận các nội dung như: giải pháp tập hợp, thu hút hội viên, chú trọng phụ nữ dân tộc tôn giáo, phấn đấu phát triển hội viên, tăng 1,5% so với năm liền kề; phát huy vai trò cán bộ Hội trong công tác tham mưu cấp ủy địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao; những thuận lợi và khó khăn trong công tác đào tạo trực tuyến  và các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền. 

Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
 
Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
 
Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
Nhiều ý kiến đóng góp vào việc nâng chất hoạt động Hội ở cơ sở, sự phối hợp của Hội với các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Một số cụm phường cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở còn gặp nhiều khó khăn như: ở địa bàn chân rết, một số tổ trưởng Hội PN vẫn chưa được vào Ban điều hành khu phố khiến những phản ánh của hội viên đến cấp chính quyền cơ sở còn chậm, chế độ phụ cấp hàng tháng không có dẫn đến thiệt thòi về quyền lợi, kém nhiệt tình trong công tác. 

Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
 
Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
 

Một số cụm nêu khó khăn về trình độ năng lực của một số cán bộ Hội còn hạn chế; việc thành lập quá nhiều mô hình, tổ nhóm không đạt chất lượng, còn hoạt động hình thức, không hiệu quả. 

Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
Bà Phạm Thị Thành - Chủ tịch Hội LHPN quận gợi mở những vấn đề để các cụm phường và cụm chợ góp ý kiến nhằm góp phần phát triển hội viên, phát triển nguồn hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN TP.HCM ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hội LHPN Q.Tân Bình và các cấp Hội trong việc có nhiều mô hình, cách làm hay nhằm thu hút hội viên, tạo nguồn giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng.

Quan Tan Binh: Ban giai phap nang cao chat luong hoat dong Hoi Phu nu co so
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Dịp này bà Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng hướng dẫn cán bộ Hội cơ sở về cách sử dụng App phần mềm đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP.HCM trên hệ thống smartphone ios và Android.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI