Quận 11 tập trung mọi nguồn lực để phát triển thương mại – dịch vụ

13/08/2020 - 15:03

PNO - Ngày 13/8, Đảng bộ quận 11 (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Đại hội Đại biểu quận 11 diễn ra liên tục từ ngày 12 đến 14/8. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 11
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 11

Quận 11 đã có tốc độ tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghệp tăng bình quân 4,38%/năm, doanh thu thương mại cũng tăng bình quân từng 15,87%/năm.

Công tác quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị đạt kết quả thiết thực với 05 trường học đã được xây mới và đưa vào sử dụng, mở rộng 1 tuyến đường, 3 nhánh nút giao thông, 15/16 phường hoàn thành chương trình mở rộng hẻm. 

Trong năm 2018, quận đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -  2020 với chuẩn hộ nghèo từ 16 đến 21 triệu đồng/người/năm và 11 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều trước thời hạn 2 năm.

Trong năm 2020 quận cũng đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020 với chuẩn nghèo từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm. Trung bình hàng năm giảm 688 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 12.500 người, tạo việc làm cho khoảng 1.200 người.

Các đại biều tham gia biều quyết tại Đại hội.
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, quận 11 tiếp tục đề ra 15 chỉ tiêu, 4 chương trình trọng điểm hướng đến mục tiêu xây dựng quận 11 phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15%/năm.

Thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2020 – 2025 với các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản giáo dục, đào tạo nghề, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, thông tin…

Thực hiện chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, “Cải cách hành chính”, xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, chính quyền điện tử…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải  phát biểu tại Đại hội
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng: Quận 11 cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển thương mại – dịch vụ, khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị và các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các khu chuyên doanh hàng hóa cao cấp tại các tuyến đường và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với công nghiệp phụ trợ có giá trị kinh tế cao.

"Trong công tác chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cần lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc gắn với các chương trình văn hóa, văn nghệ đa dạng, nhiều màu sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc'', ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Thiên Ân

 
TIN MỚI