Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng của năm

19/01/2026 - 07:09

PNO - Quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, 0g ngày mùng 1 cuối cùng của năm Ất Tỵ, Phủ Tây Hồ đông nghịt người dân đến lễ bái.

0g ngày 19/1 (tức ngày mùng 1 Tháng Chạp năm Ất Tỵ) Hàng nghìn người từ khắp các quận, huyện đổ về khiến các bãi trông giữ xe luôn trong tình trạng quá tải. Càng về khuya, không khí tại đây càng trở nên náo nhiệt bởi tiếng bước chân, tiếng mời chào mua lễ vật và mùi hương trầm thoang thoảng trong gió lạnh.
0g ngày 19/1 (tức ngày mùng Một tháng Chạp năm Ất Tỵ), đông đảo người dân đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ dịp cuối năm.

Dù là đêm muộn nhưng không làm giảm lượng người đi lễ. Các mâm lễ được sắp chu đáo, đầy đủ.
Dù là đêm muộn nhưng không giảm lượng người đi lễ. Các mâm lễ được sắp chu đáo, đầy đủ.

Tuy không gian nhỏ, hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Mọi người yên lặng làm lễ.
Tuy không gian nhỏ, hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Mọi người yên lặng làm lễ.

trong dòng người đi lễ có rất nhiều bạn trẻ.
Trong dòng người đi lễ có rất nhiều bạn trẻ.

Đi lễ mùng 1 cuối năm không chỉ là thói quen tâm linh mà còn mang ý nghĩa 'tất toán' về mặt tinh thần. Bạn Thu Hương (phường Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ: 'Tháng Chạp là tháng cuối cùng, tôi đến Phủ để tạ ơn và cầu cho gia đình một năm bình an, đồng thời cầu mong những điều may mắn, hanh thông đến với bản thân trong năm 2026.'
Đi lễ mùng Một cuối năm không chỉ là thói quen tâm linh mà còn mang ý nghĩa "tất toán" về mặt tinh thần. Bạn Thu Hương (phường Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đến Phủ để tạ ơn và cầu cho gia đình một năm bình an, đồng thời cầu mong những điều may mắn, hanh thông đến với bản thân trong năm 2026".

Mâm lễ của người dân chuẩn bị cũng rất đa dạng, từ đơn giản như thẻ hương, nhành hoa cúc, đĩa quả tươi đến những mâm lễ mặn, xôi gà cầu kỳ.
Mâm lễ của người dân chuẩn bị cũng rất đa dạng, từ đơn giản như thẻ hương, nhành hoa cúc, đĩa quả tươi đến những mâm lễ mặn, xôi gà cầu kỳ.
Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm có giá từ 190.000 - 350.000 đồng, gồm có bánh kẹo, hoa quả, nén hương và vàng mã.
Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm có giá từ 190.000 - 350.000 đồng, gồm có bánh kẹo, hoa quả, nén hương và vàng mã.

Ai nấy đều mang gương mặt thành kính, gạt bỏ những lo toan của một năm vất vả để tìm về sự tĩnh lặng trong tâm hồn giữa chốn linh thiêng.
Ai nấy đều mang gương mặt thành kính, gạt bỏ những lo toan của một năm vất vả để tìm về sự tĩnh lặng trong tâm hồn giữa chốn linh thiêng.
Phủ Tây Hồ từ lâu đã là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Vào ngày Rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Phủ Tây Hồ từ lâu đã là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Vào ngày Rằm hay ngày mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.

Anh Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=