Phụ nữ Tây Nguyên và kỳ vọng trở thành tiếng nói của nhân dân

09/03/2026 - 15:26

PNO - Tự tin ứng cử đại biểu HĐND các cấp và ĐBQH, nhiều phụ nữ Tây Nguyên kỳ vọng mình trở thành tiếng nói của nhân dân.

Khát vọng giữ hồn văn hóa dân tộc

Từ những buôn làng đất đỏ bazan đến những cánh đồng trải dài gió nắng, có những người phụ nữ Tây Nguyên đang mang trong mình kỳ vọng bước vào nghị trường để gửi gắm tiếng nói của cộng đồng, của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ đến với hành trình ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 bằng trải nghiệm thực tiễn, bằng sự thấu hiểu và bằng cả trách nhiệm trước quê hương, đất nước.

Chị H’Ñiăp Niê (thứ 2 từ phải qua) luôn thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Chị H’Ñiăp Niê (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ thông tin với người dân về ngày hội non sông sắp diễn ra

Là người con của đồng bào Ê Đê, sinh ra và lớn lên tại buôn Phơng Cư Dliê Mnông (xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk), chị H’Ñiăp Niê (sinh năm 1994) thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Trong quá trình công tác với vai trò phóng viên, biên tập viên Chương trình truyền hình Văn hóa – Du lịch tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk), chị có điều kiện đi thực tế cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với người dân ở nhiều địa bàn khác nhau. Những chuyến đi ấy không chỉ giúp chị hiểu rõ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, mà còn nhận diện rõ những khó khăn đặt ra trong bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và quảng bá hình ảnh quê hương Đắk Lắk.

Theo chị H’Ñiăp Niê, sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới từng bước ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tiềm năng, lợi thế của cả hai vùng để phát triển theo hướng bền vững.

Chị H’Ñiăp Niê chia sẻ về chương trình hành động của mình
Chị H’Ñiăp Niê chia sẻ về chương trình hành động của mình

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều địa phương vẫn còn không ít khó khăn. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.

“Tôi nhận thấy văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Việc bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc, trong đó có tiếng nói, chữ viết, lễ hội, không gian văn hóa… cần được gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch cộng đồng, để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân”, chị H’Ñiăp Niê chia sẻ.

Đặc biệt, chị luôn trăn trở về việc gìn giữ và phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Ê Đê. Theo chị, giữ gìn tiếng nói và chữ viết chính là giữ được hồn cốt và bản sắc dân tộc.

Từ đó, chị mạnh dạn ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031, với mong muốn trở thành cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. “Tôi mong muốn được trở thành tiếng nói của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em, để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, chị H’Ñiăp Niê nhấn mạnh.

Nữ Bí thư xã Đắk Sắk và tâm huyết vì dân

Tại xã Đắk Sắk (tỉnh Lâm Đồng), bà H’Xuân (sinh năm 1981) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - cũng tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031. Trước đó, bà từng là đại biểu HĐND huyện Đắk Mil (cũ) các nhiệm kỳ 2011–2016, 2016–2021, 2021–2026 và đại biểu HĐND xã Đắk Sắk khóa IX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Bà H’Xuân tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Đắk Sắk nhiệm kỳ 2026–2031
Bà H’Xuân tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Đắk Sắk nhiệm kỳ 2026–2031

“Đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân”, bà H’Xuân chia sẻ.

Theo bà, xã Đắk Sắk được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đắk Sắk, Long Sơn và Nam Xuân, trở thành đơn vị hành chính có quy mô lớn với 32 thôn, bon. Sau hơn nửa năm vận hành, bộ máy từng bước ổn định, hệ thống chính trị được kiện toàn. Năm 2025, địa phương hoàn thành 13/13 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết cần tập trung thực hiện gồm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bà H’Xuân khẳng định: “Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi nguyện tiếp tục nỗ lực, đem hết tâm sức, trí tuệ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng xã Đắk Sắk ngày càng phát triển”.

Người cán bộ lớn lên từ phong trào nông dân

Hành trình ứng cử lần này còn ghi nhận sự tham gia của những nữ cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân. Trong đó, có bà Phạm Thị Thêm (sinh năm 1979), Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Phạm Thị Thêm (bìa trái) luôn tích cực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân.
Bà Phạm Thị Thêm (bìa trái) luôn tích cực triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân

Sinh ra trong một gia đình bần nông có truyền thống cách mạng, tuổi thơ của bà Thêm gắn với ruộng đồng và những câu chuyện về sự hy sinh, lòng yêu nước của thế hệ đi trước. Chính sự giản dị, nghĩa tình ấy đã hun đúc trong bà ý chí vươn lên, ý thức sâu sắc về giá trị của lao động, sự cống hiến và danh dự cá nhân.

Trưởng thành từ công tác Hội và phong trào nông dân, từ thực tiễn đời sống nông thôn, bà thấu hiểu những trăn trở của người nông dân trước áp lực giá vật tư tăng cao, đầu ra nông sản thiếu ổn định, rủi ro thiên tai, dịch bệnh, cũng như khó khăn trong tiếp cận vốn và khoa học kỹ thuật. Thu nhập bấp bênh không chỉ ảnh hưởng đến từng gia đình mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, sự lắng nghe và hành động cụ thể, bà Thêm luôn tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết hành động với tâm thế: “Nói thật – làm thật – sát dân”, bà Thêm nhấn mạnh.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI