Phong trào thi đua yêu nước: Là “đòn bẩy” hiện thực hóa mục tiêu phát triển TPHCM

24/10/2025 - 10:37

PNO - Ngày mai 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I chính thức diễn ra, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”. 600 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 được mời tham dự đại hội.

Ngay trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước, Báo Phụ nữ TPHCM đã thực hiện bài viết Thể hiện lòng yêu nước qua những điều tốt giản dị. Ở đó, tinh thần thi đua yêu nước của người dân TPHCM được thể hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, trong từng lớp học, mái ấm. Ở đó, có những con người âm thầm gieo yêu thương, thắp sáng niềm tin, hy vọng và làm lan tỏa lòng tự hào dân tộc.

Ngay sau bài viết, Báo Phụ nữ TPHCM đã có buổi trao đổi cùng với bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - xoay quanh tầm quan trọng chiến lược của phong trào thi đua yêu nước trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời chỉ ra các giải pháp thiết thực để đảm bảo phong trào không mang tính hình thức

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - Ảnh: T.H.
Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - Ảnh: T.H.

* Phóng viên: Thưa bà, trong bối cảnh TPHCM - đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, bà có đánh giá thế nào về vai trò của phong trào thi đua yêu nước hiện nay?

- Bà Phạm Thị Thanh Hiền: Phong trào thi đua yêu nước có vai trò vô cùng quan trọng và là động lực mạnh mẽ giúp TPHCM vượt qua thách thức và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Trong giai đoạn vừa qua (2020 - 2025), TPHCM đã phải đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là đại dịch COVID-19, thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình, thành phố đã kiên cường vượt qua, phục hồi kinh tế nhanh chóng và phát triển ổn định.

Các phong trào thi đua của thành phố đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, huy động được cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố.

Điển hình như: Việc khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế (GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.244 USD đến 8.900 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước; Thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia).

Trong giai đoạn 2025 - 2030, TPHCM đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, với cơ hội lịch sử để trở thành hình mẫu “siêu đô thị”.

Đặc biệt, sau thời gian sắp xếp đơn vị hành chính hướng tới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với mục tiêu tinh giản bộ máy, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, trong bối cảnh TPHCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đã phát động các đợt thi đua cao điểm, như: Đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; Đợt thi đua “Hành động trách nhiệm - Kết quả chất lượng” thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương; Đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

 Hội LHPN TPHCM nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Hội nghị
Hội LHPN TPHCM nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 - Ảnh minh họa: T.Nguyễn

Với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, phong trào thi đua yêu nước được xác định là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, phát triển toàn diện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng giai đoạn 2025 - 2030.

Các nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trên tất cả lĩnh vực, thu hút nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, hướng thành phố trở thành đô thị toàn cầu, đa trung tâm, đa ngành, đa chức năng, phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Những thành tựu này tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong thời gian tới.

Phần thi của Khối thi đua 5 Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố năm 2023- Ảnh: Phùng Huy
Phần thi của Khối thi đua 5 tại Hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến cấp thành phố năm 2023 - Ảnh minh họa: Phùng Huy

* Theo bà, đâu là yếu tố giúp phong trào thi đua thật sự lan tỏa, không mang tính hình thức?

- Để phong trào thi đua yêu nước không mang tính hình thức, thật sự lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội, cần tập trung vào các yếu tố cốt lõi, như:

Thứ nhất, đổi mới nội dung thi đua, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, thi đua phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố và xu thế mới của thời đại, đảm bảo tính thực chất. Phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực phải đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương, đơn vị.

Hiện nay, TPHCM đã và đang tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách như: Phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính đồng bộ với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt là quyết tâm khắc phục các vấn đề lớn như ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Thứ hai, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu về quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ ba, công tác khen thưởng phải thực chất, kịp thời, đúng người, đúng việc và đúng quy định, kiên quyết chống bệnh thành tích hoặc cào bằng trong bình xét thi đua, khen thưởng.

Quan tâm khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khen thưởng kịp thời thành tích xuất sắc, đột xuất.

Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - trò chuyện cùng Báo Phụ nữ PTHCM - Ảnh: T.H
Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - trò chuyện cùng Báo Phụ nữ TPHCM - Ảnh: T.H.

* TPHCM đã và đang đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ra sao để phù hợp với tinh thần “lấy người dân, tập thể cơ sở làm trung tâm”?

- TPHCM đã và đang đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tập trung về cơ sở, tăng tính thực chất, minh bạch, và ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân, tập thể cơ sở làm trung tâm”.

Thành phố đã chú trọng khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, các cá nhân, người dân, người lao động sản xuất trực tiếp, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đột xuất trong lao động, sản xuất, chiến đấu.

Tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp (cá nhân không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý) hằng năm chiếm tỷ lệ cao (bình quân 48,84% đối với cấp thành phố giai đoạn 2020 - 2025).

Thi đua khen thưởng phải bám sát thực tiễn và đặc thù của thành phố, nơi có nhiều ngành kinh tế mũi nhọn và nguồn nhân lực đa dạng để xây dựng tiêu chí khen thưởng riêng phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và đối tượng.

Thành phố đã xây dựng và triển khai các phong trào thi đua tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như phong trào “thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố” nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công tác bình xét thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch và kịp thời. Việc xét khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; nghiên cứu tích hợp công cụ đánh giá mức độ tham gia phong trào thi đua và kết quả thi đua vào hệ thống chỉ số điều hành và chỉ số Cải cách Hành chính (PAR Index), cũng như tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ để giảm thời gian, nâng cao hiệu quả và minh bạch hóa quy trình. Mục tiêu là xây dựng kho dữ liệu chung phục vụ tra cứu và tuyên truyền về cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Trang Nguyễn - Thanh Tâm (thực hiện)

 
TIN MỚI