Phim 18+ chễm chệ chiếu mạng: “Cục nào đó” kiểm duyệt!

10/12/2020 - 07:00

PNO - Bộ phim 18+ "Sugar daddy & Sugar baby" tung trailer ngập cảnh nóng. Phía nhà phát hành Galaxy Play khẳng định đã gửi phim đi kiểm duyệt nhưng không thể tiết lộ đơn vị cấp phép.

Sugar daddy & Sugar baby của đạo diễn Trần Bửu Lộc khai thác câu chuyện khá thời sự về những mối quan hệ ngoài luồng, mại dâm trá hình giữa các “bố nuôi” và “con nuôi”. Đây là chủ đề được báo chí "mổ xẻ" liên tục trong thời gian gia. Theo tiết lộ, phim sẽ khai thác sâu vào những mánh lới của các cô gái trẻ khi muốn tiếp cận những người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình. Còn những “sugar daddy”, họ cũng không thuộc dạng vừa khi vung tiền để đổi chác những cuộc ân ái sau lưng vợ.

Trong thông tin quảng bá cho phim, phía phát hành cho biết Sugar daddy & Sugar baby không dừng lại ở việc phơi bày những hình ảnh trần trụi về các mối quan hệ ngoài luồng mà còn đưa ra những lý do, uẩn khúc dẫn đến việc đàn ông ngoại tình và chuyện phụ nữ trẻ sẵn sàng đổi tình lấy tiền trong xã hội hiện đại.

Những cảnh nóng ngạp trong phim
Những cảnh nóng tràn ngập trong phim Sugar daddy & Sugar baby 

Đoạn trailer 2 phút được tung ra, Sugar daddy & Sugar baby lập tức thu hút sự chú ý vì ngập cảnh nóng. Trong những cảnh giường chiếu, diễn viên không ngần ngại khoe gần trọn cơ thể, điệu bộ, cử chỉ với “đối tác”. Nhân vật Y Quân (do Thùy Trâm đảm vai) là diễn viên để lộ nhiều hình ảnh nóng bỏng nhất.

Trước Sugar daddy & Sugar baby, Galaxy Play – nền tảng chiếu phim trực tuyến có trả phí, từng ra mắt phim Gái ngàn đô, một bộ phim gắn mác 18+, chứa nhiều cảnh nóng không kém.

Gái ngàn đô khai thác câu chuyện của những người đẹp đầu quân vào nhóm do các tú ông quản lý để "đi khách" hạng sang. Khi tham gia vào đường dây, các người đẹp chỉ cần chiều chuộng, phục vụ khách hết mực, số tiền nhận được chắc chắn tương xứng.

Trên phim, các cảnh gợi dục, cảnh nóng nhan nhản thậm chí những cảnh bị hiếp dâm, bạo dâm, thác loạn tập thể cũng được đề cập hoặc qua hình ảnh, hoặc bằng lời nói.

Diễn viên Thuỳ Trâm đảm vai nữ chính trong phim.
Diễn viên Thuỳ Trâm đảm vai nữ chính trong phim Sugar daddy & Sugar baby.

So với các phim chiếu rạp, độ táo bạo trong các cảnh nóng ở Gái ngàn đô hay trailer phim Sugar daddy & Sugar baby nặng đô hơn gấp nhiều lần. Trên phim, các cảnh thân mật không được mô tả ngụ ý mà phô bày trực diện, sống sượng.

Khi liên hệ với đơn vị phát hành là Galaxy Play để hỏi về chuyện kiểm duyệt của phim Gái ngàn đô Sugar daddy & Sugar baby, đại diện truyền thông của đơn vị khẳng định không chỉ riêng 2 phim nhắc tên mà các phim chiếu trên nền tảng đều được kiểm duyệt.

Khi được hỏi đơn vị kiểm duyệt có phải là Cục Phát thanh Truyền hình – Thông tin Điện tử trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, người này cho biết phim cũng đã được gửi đến Cục nhưng Cục nào thì đơn vị không thể tiết lộ (?!).

Hiện đối với các phim chiếu trên nền tảng trực tuyến có thu phí hoặc không thu phí, Cục Phát thanh Truyền hình – Thông tin Điện tử là cơ quan quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, nếu nhắc đến cơ quan kiểm duyệt phim thì hiện tại, theo Luật, Hội đồng duyệt phim quốc gia của Cục Điện ảnh là đơn vị duy nhất đảm nhận vai trò này.

“Theo quy định hiện hành, phim do đơn vị Việt Nam sản xuất vẫn phải qua Cục Điện ảnh kiểm duyệt dù ra rạp hay lên sóng. Nhưng chắc phim này chưa gửi Cục thẩm định”, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh nói.

Diễn viên Quang Minh tham gia vào vai sugar daddy.
Diễn viên Quang Minh vào vai "sugar daddy" trong phim

Theo ông Thành, hiện phim chiếu trên nền tảng trực tuyến có thể gửi đến Cục Điện ảnh hoặc Cục Phát thanh Truyền hình – Thông tin Điện tử để kiểm duyệt. Tuy nhiên, với các phim phát trên các nền tảng xã hội, Luật Điện ảnh chưa kịp sửa đổi, bổ sung nên hầu như, các đơn vị sản xuất không chủ động gửi phim đi xét duyệt.

“Luật Điện ảnh hiện hành chưa quy định cụ thể với các phim chiếu trực tuyến nhưng trong lúc chưa có luật, các đơn vị vẫn nên thực hiện theo luật cũ, tức gửi Cục Điện ảnh kiểm duyệt hoặc gửi đến Cục Phát thanh Truyền hình – Thông tin Điện tử. Nếu phim không gửi duyệt thì khi gặp vấn đề, báo chí hoặc bất cứ ai cũng có thể thông tin cho Thanh tra Cục Phát thanh Truyền hình – Thông tin Điện tử để xử lý”, ông Vi Kiến Thành nói.

Về ý kiến phía Galaxy nói đã gửi bản phim đến “Cục nào đó” kiểm duyệt, ông Vi Kiến Thành cho rằng đây là cách trả lời khá mập mờ, không rõ ràng của đơn vị phát hành. Ông khẳng định dù luật còn trống đối với phim phát trực tuyến, nhưng nếu có sai phạm, việc xử lý vẫn sẽ diễn ra.

Trong khi các nền tảng truyền hình thu phí trong nước đang đổ vốn để đầu tư phim, nhằm cạnh tranh với các ứng dụng xem phim xuyên quốc gia thì các cơ quan chức năng tại Việt Nam vẫn loay hoay tìm phương án quản lý. Nếu thả nổi việc kiểm duyệt phim chiếu trực tuyến như hiện tại, chắc chắn, chuyện để lọt những bộ phim chứa "rác" là điều dễ hiểu.

Ngay khi trả lời phóng vấn qua điện thoại với phóng viên trưa ngày 9/12, ông Vi Kiến Thành nói ông đang họp bàn về các vấn đề xung quanh việc quản lý phim trực tuyến, tức là cơ quan chức năng cũng đã đánh giá được tình hình nguy cấp hiện tại.

Vì vậy, thiết nghĩ trong khi chờ đợi bổ sung, sửa đổi Luật Điện ảnh, cơ quan chức năng cần phải có các giải pháp cấp bách để xử lý và ngăn chặn kịp thời việc "vô tư" phát tán phim "bẩn" trên các nền tảng trực tuyến, vốn đang trở thành xu hướng trong thời gian gần đây.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI