Ông bố 28 tuổi suýt chết vì thói quen cắn móng tay

07/05/2018 - 06:00

PNO - Thói quen cắn móng tay mà nhiều người hay mắc phải tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng chết người.

Anh Luke Hanoman (28 tuổi, sống ở Anh) suýt trả giá bằng tính mạng của mình vì thói quen cắn móng tay.

Ong bo 28 tuoi suyt chet vi thoi quen can mong tay
Anh Luke Hanoman có thói quen cắn móng tay

Trong một lần cắn móng tay, anh Hanoman cắn phạm xuống phần da ngón tay. Hai tuần sau đó, cơ thể anh xuất hiện các triệu chứng: đổ mồ hôi, lạnh, run và sốt. Ông bố 2 con cũng trở nên khó tập trung, ngón tay bị thương thì sưng lên và co giật.

Ong bo 28 tuoi suyt chet vi thoi quen can mong tay
Bác sĩ cho biết những người hay cắn móng tay như anh Hanoman dễ bị nhiễm trùng 

Cho rằng mình chỉ bị cảm cúm, anh đã phớt lờ các triệu chứng của mình. Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu sau khi mẹ anh phát hiện con trai ngủ li bì cả ngày.

Các bác sĩ phát hiện anh bị nhiễm trùng máu và cho theo dõi đặc biệt trong 4 ngày liên tục. Bác sĩ cho biết anh rất may mắn khi vẫn sống sót khỏi chứng nhiễm trùng máu chết người.

Ong bo 28 tuoi suyt chet vi thoi quen can mong tay
Anh Hanoman may mắn xuất viện

Sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện, anh Hanoman đã hoàn toàn hồi phục.

Thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về chứng nhiễm trùng máu do thói quen cắn móng tay và mong mọi người từ bỏ thói quen này.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI