Ốm nghén thực chất là dấu hiệu của một thai kỳ khỏe mạnh

02/11/2025 - 12:27

PNO - Theo nghiên cứu mới từ Đại học California - Los Angeles (UCLA - Mỹ), các triệu chứng ốm nghén có mối liên hệ mật thiết với phản ứng miễn dịch của cơ thể trong thai kỳ. Điều này cho thấy, các triệu chứng khó chịu này thực chất là dấu hiệu của một thai kỳ khỏe mạnh.

Tiến sĩ Molly Fox, Giáo sư Nhân chủng học tại UCLA và là tác giả chính của nghiên cứu, giải thích: “Trong thai kỳ, hệ miễn dịch phải bảo vệ cả mẹ và thai nhi khỏi nhiễm trùng, nhưng đồng thời phải tránh tấn công thai nhi - một thực thể sở hữu nửa bộ gen đến từ người cha, hay có thể xem là bán ngoại lai”.

Thông thường, hệ miễn dịch sẽ tấn công bất cứ thứ gì ngoại lai. Do đó, trong thai kỳ, nó phải điều chỉnh hết sức cẩn thận để giữ an toàn cho thai nhi nhưng vẫn đảm bảo khả năng phòng vệ. Sự cân bằng mong manh này được các nhà nghiên cứu tin rằng được duy trì bởi sự kết hợp độc đáo giữa phản ứng viêm và các cơ chế hành vi mang tính thích nghi, như buồn nôn.

Cơn ốm nghén có thể là một hàng rào phòng vệ của cơ thể chống lại các tác nhân gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Shutterstock
Cơn ốm nghén có thể là một hàng rào phòng vệ của cơ thể chống lại các tác nhân gây hại cho sức khỏe thai phụ - Ảnh: Shutterstock

Giáo sư Daniel Fessler - đồng tác giả nghiên cứu - khẳng định: "Buồn nôn, nôn ói hay chán ghét một số mùi vị rất có thể là phản ứng miễn dịch khỏe mạnh và hữu ích của cơ thể".

Nghiên cứu của UCLA đã đo lường các phân tử hệ miễn dịch gọi là cytokine (protein gửi tín hiệu giúp cơ thể khởi động phòng vệ và điều chỉnh phản ứng viêm) từ các mẫu máu của 58 phụ nữ gốc Latin ở bang Nam California (Mỹ).

Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia trải qua tình trạng ốm nghén, cụ thể là 64% người tham gia chán ghét mùi vị hoặc thực phẩm, chủ yếu là khói thuốc lá và thịt. Ngoài ra, 67% báo cáo cảm giác buồn nôn và 66% bị nôn ói.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những phụ nữ có biểu hiện chán ghét khói thuốc lá hoặc buồn nôn, nôn ói có sự chuyển dịch rõ rệt sang trạng thái cân bằng miễn dịch thiên về khả năng gây viêm.

Sự tương quan này củng cố giả thuyết triệu chứng ốm nghén là sự thích nghi tiến hóa, giúp cơ thể người mẹ giảm thiểu tiếp xúc với các chất có hại.

Giáo sư Fessler giải thích: “Ngày nay, chúng ta có thể xem cảnh báo trên các gói thịt xay hoặc phô mai về nguy cơ cho phụ nữ mang thai. Sự chán ghét mùi vị, thức ăn, buồn nôn, thậm chí nôn ói, dường như là cách tiến hóa đạt được cùng mục tiêu đó - bảo vệ thai nhi khỏi các mầm bệnh hoặc độc tố có thể có trong thực phẩm, đặc biệt là trong 3 tháng đầu khi thai nhi dễ bị tổn thương nhất”.

Trong khi ở nhiều loài động vật có vú, thai nhi được ngăn cách bởi hàng rào với máu mẹ, thì ở người, tế bào thai nhi liên kết trực tiếp với máu của mẹ.

Cấu tạo nhau thai "xâm lấn" sâu vào mô mẹ này đòi hỏi chiến lược độc đáo để ngăn hệ miễn dịch tấn công thai nhi. Những thay đổi miễn dịch này có thể kích hoạt buồn nôn, từ đó khuyến khích hành vi tránh xa thực phẩm gây hại, tạo thêm một lớp bảo vệ nữa.

Nghiên cứu này giúp củng cố nhận thức rằng buồn nôn và nôn ói là những triệu chứng sinh học bình thường, gắn liền với một thai kỳ khỏe mạnh. Điều này mở đường cho việc áp dụng những hỗ trợ hợp lý tại nơi làm việc cho phụ nữ mang thai.

Khi cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ bản chất bảo vệ của ốm nghén, việc hỗ trợ các mẹ bầu có thể hiệu quả hơn, từ đó giảm tình trạng vắng mặt quá mức và duy trì năng suất lao động.

Linh La (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI